xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phe “áo đỏ” quyết không nhượng bộ

Lưu Nguyễn

Phe “áo đỏ” tại Thái Lan có thể động viên lực lượng biểu tình ở nhiều nơi khác

Chính phủ Thái Lan tuyên bố ban hành lệnh giới nghiêm ở một số khu vực tại Bangkok, có thể từ 23 giờ đến 5 giờ, bắt đầu từ đêm 16-5, để dễ kiểm soát tình trạng bạo động. Các trường học cũng được lệnh tiếp tục đóng cửa vào ngày 17-5.

img
Một cửa hàng ở Bangkok bị hôi của sau khi chủ nhân sơ tán. Ảnh: AP

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hy vọng lệnh giới nghiêm có thể giúp vãn hồi trật tự trong lúc quân đội đang cố gắng dẹp yên các cuộc biểu tình bạo động của nhóm người “áo đỏ” đòi thay đổi chính quyền. Thủ tướng Abhisit tuyên bố: “Chúng ta không thể lùi bước”.

Người phát ngôn của quân đội Thái Lan, đại tá Sansern Kaekamnerd, nói: “Chúng tôi không thể để tình trạng có người mang vũ khí qua lại trên đường phố. Bọn khủng bố cố tạo ra tình trạng bắn vào cảnh sát và quân đội, kích động sự hiểu lầm, gây tấn công lẫn nhau”.

Theo hãng tin AP, vài nhà báo đã nhìn thấy một số người mặc “áo đỏ” mang súng nhưng đa số người biểu tình sử dụng hỏa pháo tự tạo, bom xăng và pháo bông.


Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói rằng quân đội đã không lường hết việc giải quyết cuộc biểu tình kéo dài này bằng cách phong tỏa đường phố và đột nhập khu vực biểu tình chính.

Người biểu tình vẫn thách thức chính quyền và cương quyết không nhượng bộ. Một thủ lĩnh biểu tình là ông Jatuporn Prompan tuyên bố: “Tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi không chạy trốn”.
 
Ông này cố thủ trong khu vực rộng khoảng 3,5 km2 tại trung tâm Bangkok với khoảng 5.000 người, có cả phụ nữ và trẻ em, được rào chắn bằng vỏ xe, gậy và bê tông.

Đại tá Sansern cho biết chính quyền sẽ nhờ Hội Chữ thập đỏ và tổ chức thiện nguyện khác đến thuyết phục người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em rời khỏi khu vực bị cô lập này.
 
Trong khi đó, phe “áo đỏ” cũng tụ tập tại khu vực Klong Toey, bên ngoài khu trung tâm Bangkok, và dự kiến sẽ hành động ở nhiều nơi khác để gây khó khăn cho quân đội và chính quyền. Một thủ lĩnh biểu tình khác là ông Nattawut Saikur nói: “Chúng tôi đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các tỉnh để họ động viên lực lượng gây áp lực với chính quyền”.


Hãng tin AP ghi nhận tổng cộng 59 người chết và 1.600 người bị thương kể từ khi cuộc biểu tình nổ ra hồi giữa tháng 3. Tính từ hôm 13-5 đến nay, đã có 30 người thiệt mạng và thêm một người biểu tình bị trúng đạn ở đầu hôm 16-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo