xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phe ly khai Ukraine bị thúc ép

Hoàng Phương

Gia đình các nạn nhân lo ngại phe ly khai có thể “bắt thi thể làm con tin” để dùng trong các cuộc mặc cả sau này

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21-7 tuyên bố không ai được phép lợi dụng vụ rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines cho những mục đích chính trị, đồng thời thúc giục phe ly khai ở Ukraine cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường.

Đáp trả phương Tây

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi xảy ra thảm kịch MH17 bốn ngày trước, ông Putin khẳng định: “Sự an toàn của các chuyên gia tại hiện trường phải được bảo đảm tối đa. Tuy nhiên, không ai được phép - và không ai có quyền - lợi dụng thảm kịch này để đạt được những mục tiêu chính trị ích kỷ”. Ông kêu gọi thiết lập “hành lang an toàn” để các chuyên gia ra vào nơi máy bay rơi.

 

Người dân và quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đứng trước một toa tàu đông lạnh chứa thi thể nạn nhân hôm 21-7Ảnh: REUTERS

Người dân và quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)

đứng trước một toa tàu đông lạnh chứa thi thể nạn nhân hôm 21-7. Ảnh: REUTERS

 

Hãng tin Reuters nhận định phát biểu của ông Putin nhằm đáp trả những chỉ trích của các nhà lãnh đạo phương Tây rằng ông không làm gì nhiều để thuyết phục phe ly khai Ukraine - đang bị cáo buộc dùng tên lửa bắn hạ MH17 - buông súng.

Tổng thống Nga Putin khẳng định đã hơn một lần kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch ở miền Đông Ukraine, đồng thời lặp lại nhận định vụ rơi máy bay đã không xảy ra nếu quân đội Ukraine không nối lại chiến dịch quân sự ở miền Đông.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến bỏ phiếu trong ngày 21-7 (giờ New York) về một dự thảo nghị quyết yêu cầu lực lượng ly khai Ukraine mở đường tiếp cận không hạn chế hiện trường máy bay rơi. Nga tuyên bố sẽ ủng hộ chừng nào nghị quyết không quy trách nhiệm lên Moscow.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 20-7, ông Putin cam kết “hợp tác toàn diện” trong công tác thu gom thi thể và hộp đen của máy bay MH17.

Ngoài ra, theo lời Thủ tướng Úc Tony Abbott, tổng thống Nga hứa sẽ làm “tất cả những điều đúng đắn” liên quan đến vụ rơi máy bay khi điện đàm với ông. Tuy nhiên, ông Abbott bóng gió về khả năng trả đũa Moscow trong trường hợp ông Putin không giữ lời.

Mỹ trưng bằng chứng

Ngoại trưởng John Kerry hôm 20-7 dẫn đánh giá của tình báo Mỹ khẳng định Nga đã cung cấp hệ thống tên lửa Buk cho phe ly khai và hệ thống này được dùng để bắn hạ MH17. Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine cũng khẳng định một vụ phóng tên lửa đã diễn ra ở miền Đông vào thời điểm chiếc máy bay biến mất trên màn hình radar.

Đáp lại, trong cuộc họp báo ngày 21-7 của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Makushev quả quyết: “Hệ thống kiểm soát phòng không vũ trụ Nga phát hiện một chiếc máy bay của không quân Ukraine, có thể là SU-25, chỉ cách máy bay Malaysia từ 3-5 km”.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm 21-7 nói sẵn sàng để Hà Lan đứng đầu cuộc điều tra quốc tế. Chính phủ Ukraine cho biết đã tìm thấy 272 thi thể và 66 mảnh thi thể. Theo Reuters, phe ly khai đã cho 3 điều tra viên Hà Lan kiểm tra khoảng 247 thi thể đặt trong các khoang đông lạnh của một tàu hỏa tại nhà ga ở thị trấn Torez, cách hiện trường khoảng 15 km.

“Tôi nghĩ điều kiện lưu trữ các thi thể đạt chất lượng tốt” - trưởng nhóm Peter van Leit nói và cho biết thêm con tàu có thể rời Torez trong ngày 21-7 (giờ địa phương) nhưng không rõ là đến đâu.

Tại Anh, gia đình của những người thiệt mạng lo ngại phe ly khai có thể “bắt thi thể nạn nhân làm con tin” cho cuộc mặc cả sau này. Các bộ trưởng Anh ngày 21-7 tuyên bố sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định “tất cả phương án chính trị, kinh tế và tài chính” đang được xem xét đối với những người chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp nếu việc tiếp cận hiện trường máy bay rơi không được cải thiện.

Cùng ngày 21-7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho quân đội ngừng bắn trong phạm vi 40 km xung quanh nơi máy bay rơi. Dù vậy, giao tranh đã bùng nổ ở Donetsk, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

 

Bay qua Ukraine để tiết kiệm chi phí

Một số tính toán mới cho thấy nếu chuyến bay MH17 tránh bay qua không phận Ukraine, hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) sẽ tốn thêm 66 USD/hành khách.

Theo tính toán, nếu bay vòng qua Ukraine, MH17 tốn thêm khoảng 45 phút khiến chi phí nhiên liệu, bảo trì và trả lương cho phi hành đoàn từ 15.500 USD đội lên 18.750 USD. Con số này được tính toán dựa trên chi phí hoạt động cơ bản của một chiếc Boeing 777 với khoảng 25.000 USD/giờ bay.

Báo Sydney Morning Herald (Úc) nhận định việc tiết kiệm 66 USD/ hành khách cho mỗi chuyến bay có thể là lý do khiến nhiều hãng hàng không lựa chọn quãng đường ngắn hơn, nhất là đối với MAS đang gặp khó khăn sau vụ máy bay MH370 mất tích. Theo ông Ron Bartsch, Giám đốc Công ty Tư vấn hàng không quốc tế AvLaw International, sau khi lịch trình bay được Cơ quan Hàng không châu Âu Eurocontrol thông qua, các hãng hàng không có quyền quyết định sử dụng lịch trình đó hay không. Ngoài ra, hãng cũng có thể đổi sang tuyến đường khác để tiết kiệm chi phí hoặc vì một lý do cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Llow Tiong Lai cho biết tuyến đường mà MH17 đi qua là nút giao thông quan trọng và khẳng định MAS đã làm đúng theo quy định. Ông Lai còn trích dẫn báo cáo có hơn 400 chuyến bay đã sử dụng hành trình tương tự MH17 trong ngày 17-7.

Phạm Nghĩa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo