xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines sẽ "nói không" với công ty Trung Quốc dính líu đến biển Đông?

P.Võ (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. hôm 28-8 cho biết sẽ đề nghị chính phủ chấm dứt hợp đồng với các công ty Trung Quốc nào dính líu đến hành vi xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông.

"Nếu tôi phát hiện bất kỳ công ty nào (liên quan đến hoạt động cải tạo đất, quân sự hóa của Trung Quốc ở biển Đông) đang làm ăn với chúng tôi, tôi sẽ cương quyết đề nghị chấm dứt mối quan hệ với họ" - ông Locsin cho biết trong cuộc phỏng vấn đài CNN. 

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ hôm 26-8 trừng phạt 24 công ty và các cá nhân Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến những hoạt động như thế ở biển Đông. Đây là lần đầu tiên Washington tung đòn trừng phạt Bắc Kinh vì vấn đề biển Đông. 

Philippines sẽ nói không với công ty Trung Quốc dính líu đến biển Đông? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: CNN

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết thêm sẽ làm việc với Bộ Giao thông vận tải và Cơ quan kinh tế và phát triển quốc gia để tìm hiểu xem liệu có công ty Trung Quốc nào nằm trong nằm trong danh sách đen nói trên có them gia vào các dự án được phê duyệt hoặc đang triển khai tại Philippines hay không. 

Tuy nhiên, ông Locsin không nhắc đến một công ty hoặc dự án cụ thể nào.

Trong số những công ty bị Mỹ trừng phạt có Công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc (CCCC). Công ty này vào năm ngoái được bật đèn xanh để tham gia một dự án sân bay trị giá 10 tỉ USD ở tỉnh Cavite.

Tỉnh trưởng Cavite Juanito Victor Remulla cho biết sẽ chờ động thái từ chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte để cân nhắc bước đi tiếp theo. "Nếu Tổng thống hoặc Bộ Quốc phòng nói việc bắt tay với CCCC mang đến rủi ro an ninh, chính quyền sẽ hủy thỏa thuận lập tức" - ông Remulla nói với kênh tin tức ANC.

Trong khi đó, Công ty kỹ thuật cảng biển Trung Quốc, một công ty con của CCCC, tham gia dự án cải tạo ở Vịnh Manila trị giá 1,2 tỉ USD. Dự án này cũng nhận được sự phê chuẩn ban đầu. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo