xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines - trước và sau nước mắt

H.Bình (Theo China News)

(NLĐO) – Nguồn tin chính thức của chính phủ Philippines cho biết tính đến nay, bão Haiyan đã cướp đi sinh mạng của 1.774 người trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Cơn bão này cũng đã phá hủy 70 -80% cơ sở hạ tầng trên đường đi qua Philippines.

Mặc dù nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được nhiều khu vực bị bão Haiyan tàn phá nhưng vẫn còn không ít địa phương vẫn vắng bóng lực lượng này. Thuốc men bị cuốn trôi, còn bệnh viện ngổn ngang. Theo báo chí địa phương, nhiều vật tư y tế đã “không cánh mà bay”. Ở một số vùng sâu vùng xa, hàng cứu trợ chỉ có thể đến với người dân bằng thuyền hoặc máy bay trực thăng.
 
Những hình ảnh trước và sau khi "quái vật" Haiyan tràn vào Philippines khiến nhiều người nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Những khu vực trù phú nay thành bình địa, không còn ôm ấp nổi những mảnh đời ầng ậc đau thương vì bão dữ. Người đã nằm xuống. Trước và sau khi những giọt nước mắt tuôn rơi, dường như đã tồn tại hai thế giới khác hẳn.
 
img
Sân bay Tacloban
 
img
Bờ biển Tacloban
 
img
Thị trấn Anibong
 
img
Thị trấn Guiuan, nơi cơn bão đổ bộ đầu tiên

Không chỉ thế, ngày 12-11 mở đầu bằng một bức tranh rõ ràng về sự tàn phá của siêu bão khi quân đội Philippines cung cấp hình ảnh chụp từ trên không, dầm gỗ và đống đổ nát ken dầy cả một vùng.
 
Hình ảnh vệ tinh và trên không của Philippines cho thấy mức độ tàn phá ở các vùng trũng thấp như thành phố Tacloban trên đảo Leyte và thị trấn Guiuan thuộc tỉnh Đông Samar.     
img
Không một căn nhà nào thoát quái vật Haiyan. Ảnh: REUTERS

img
Hình ảnh sau bão ở thị trấn gần thành phố Tacloban. Ảnh: AP

img
Tàu chở hàng “đâm” vào bờ biển ở thị trấn Anibong, gần thành phố Tacloban. Ảnh: REUTERS

img
Bờ biển thành phố Tacloban xác xơ. Ảnh: AP

img
Những người sống sót tìm kiếm vật dụng có thể dùng được trong đống đổ nát của ngôi nhà họ. Ảnh: AP

img
Nạn cướp bóc, hôi của bùng phát sau bão. Ảnh: TRUNG QUỐC TÂN VĂN

img
Một người dân viết chữ trên nền đất mong hàng viện trợ đến nhanh. Ảnh: CHINA NEWS

img
Cơn bão này cũng đã phá hủy 70-80% cơ sở hạ tầng trên đường đi qua Philippines. Ảnh: REUTERS

img
Người dân xếp hàng đợi phân phát hàng cứu trợ. Ảnh: REUTERS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo