xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó tướng "vặn sườn" ông Trump

P.Nghĩa (Theo ABC News, Reuters)

(NLĐO) - Một ngày sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump từ chối ủng hộ Chủ tịch hạ viện Paul Ryan tái tranh cử vào Quốc hội Mỹ, phó tướng của ông, Mike Pence, đã làm điều ngược lại.

Thống đốc bang Indiana Mike Pence hôm 3-8 cho biết ông ủng hộ Paul Ryan và muốn ông này tái đắc cử vào Quốc hội. “Ông ấy là một người bạn lâu năm của tôi, một nhà lãnh đạo bảo thủ mạnh mẽ. Tôi tin rằng chúng ta cần Paul Ryan trên cương vị lãnh đạo” – ông Pence nói trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News.

Trước đó, ngày 2-8, ông Trump nói với tờ The Washington Post rằng sẽ không ủng hộ ông Ryan ra tái tranh cử. Tỉ phú New York cũng buông những lời nhận xét không hay về Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain – người đang đối mặt với cuộc đua tái tranh cử khó khăn.

Ông Trump đưa ra quan điểm trên sau khi 2 ông Ryan và McCain chỉ trích phát ngôn của tỉ phú Mỹ về Khizr và Ghazala Khan – cha mẹ một binh sĩ Mỹ theo đạo Hồi đã thiệt mạng ở Iraq. Đây là những dấu hiệu cho thấy đảng Cộng hòa đang lục đục vì bất đồng giữa một số tên tuổi lớn.

Thống đốc bang Indiana Mike Pence. Ảnh: AP
Thống đốc bang Indiana Mike Pence. Ảnh: AP

Sau phát biểu nghịch ý ông Trump, ông Pence mau chóng tìm cách xoa dịu: “Hai người đàn ông đó (Trump và Ryan) đã xây dựng một mối quan hệ tốt. Và tôi rất tự tin sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống cũng như Paul Ryan được bầu lại vào Quốc hội, làm Chủ tịch Hạ viện, họ sẽ làm được những điều tuyệt vời”.

Thống đốc bang Indiana nói thêm: “Tôi đã nói chuyện với Donald Trump sáng nay về sự ủng hộ của tôi cho Paul Ryan. Ông ấy khuyến khích tôi trợ giúp Paul Ryan trong cuộc bầu cử ngày 9-8 tới”.

Sau khi ông Trump đưa ra những lời chỉ trích Thượng nghị sĩ McCain, ông Pence đã gặp ông này tại TP Phoenix. Phó tướng của ứng viên Cộng hòa ca ngợi: “Thượng nghị sĩ McCain đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong suốt sự nghiệp của mình, vì quân đội và đất nước”. Tuy nhiên, ông không bày tỏ sự ủng hộ Thượng nghị sĩ McCain trong cuộc đua tái tranh cử vào Quốc hội.

Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 2-8 cho rằng nếu Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, nền chính trị trên toàn thế giới sẽ trở nên bảo thủ hơn. Nhà lãnh đạo Pháp còn nói ông trùm bất động sản New York khiến mọi người “cảm thấy buồn nôn”.

“Hậu quả sẽ xảy ra nếu người Mỹ chọn Trump vì cuộc bầu cử Mỹ là cuộc bầu cử của thế giới. Nó có thể dẫn đến một sự chuyển biến mạnh mẽ về phía cánh hữu, hoặc một sự điều chỉnh... chiến dịch bầu cử của Mỹ cho thấy những vấn đề sẽ được phản ánh trong chiến dịch tranh cử của Pháp” – ông Hollande nói với báo giới.

Nếu quyết định tái tranh cử, ông Hollande sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen của phe cựu hữu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo