xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Nga tới hiện trường “vụ tấn công hoá học” ở Syria

Phạm Nghĩa (Theo AP, BBC)

(NLĐO) – Các nhân viên quân sự Nga ngày 9-4 đã tới khu vực tình nghi xảy ra “vụ tấn công hoá học” ở ngoại ô thủ đô Damascus - Syria nhưng không tìm thấy bằng chứng như truyền thông đưa tin trước đó.

Theo hãng tin AP, lực lượng đặc nhiệm Nga hoạt động tại vùng ngoại ô Damascus cho biết họ đã đến bệnh viện ở thị trấn Douma và nói chuyện với các nhân viên. Những người này không xác nhận các báo cáo về "vụ tấn công hoá học" hôm 7-4.

Một bác sĩ và một tài xế xe cứu thương đều khẳng định họ chưa tiếp nhận bất cứ ai có triệu chứng nhiễm chất hóa học.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố không có bằng chứng về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, giữa lúc các chuyên gia và nhân viên cứu trợ Nga đến thăm khu vực này.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad đứng sau vụ tấn công nói trên.

Quân đội Nga tới hiện trường “vụ tấn công hoá học” ở Syria - Ảnh 1.
Quân đội Nga tới hiện trường “vụ tấn công hoá học” ở Syria - Ảnh 2.

Những đứa trẻ "bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công hoá học" hôm 7-4. Ảnh: BBC, AP

Người phát ngôn của EU Maja Kocijancic cho hay liên minh đã "thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau", từ đó dẫn đến kết luận "chế độ Syria phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công hóa học tình nghi".

EU cũng đề nghị chế độ Tổng thống Assad, Nga và Iran "sử dụng ảnh hưởng của họ để ngăn chặn bất kỳ vụ tấn công tương tự, đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch và leo thang bạo lực" dựa trên thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Cùng ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông sẽ không loại trừ "bất kỳ điều gì", đồng thời đổ lỗi cho Nga vì đã không làm tròn nghĩa vụ để đảm bảo Damascus từ bỏ năng lực vũ khí hóa học của mình.

Về thông tin chiến đấu cơ Israel thực hiện các cuộc không kích vào căn cứ không quân T4 ở miền Trung Syria, quân đội Lebanon cho hay 4 máy bay của Israel đã vi phạm không phận nước này khi bay từ biển Địa Trung Hải đến thị trấn Jounieh, sau đó tiến về phía Đông - nơi có TP Baalbek gần biên giới Syria.

Quân đội Nga tới hiện trường “vụ tấn công hoá học” ở Syria - Ảnh 3.

Chiến đấu cơ Israel bị cáo buộc thực hiện các cuộc không kích vào căn cứ không quân T4 ở miền Trung Syria. Ảnh: BBC

Sau vụ tấn công, theo trang TRT của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã ra lệnh khởi động hệ thống phòng không S-400 tại Syria và triển khai máy bay chiến đấu MIG-31 tuần tra 24/24 giờ.

Tuyên bố từ Các Lực lượng vũ trang Lebanon (LAF) cho biết các máy bay Israel ở lại không phận Lebanon khoảng 10 phút, bắt đầu từ 3 giờ 25 phút ngày 9-4 (giờ địa phương) trước khi rời đi. Tuy nhiên, LAF không nói các máy bay này có không kích căn cứ T4 hay không.

Quân đội Nga trước đó cáo buộc không quân Israel đứng sau các cuộc không kích và đã bắn 8 quả tên lửa vào một căn cứ không quân ở Syria. Một quan chức quân đội Damscus cũng đổ lỗi cho Israel đứng sau vụ việc.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 máy bay chiến đấu Israel phát động cuộc tấn công vào căn cứ không quân T4 từ không phận Lebanon sáng 9-4. Bộ này cho biết Syria đã bắn rơi 5 trong số 8 tên lửa nhắm vào căn cứ. Ba quả còn lại rơi xuống khu vực phía Tây căn cứ.

Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin máy bay chiến đấu F-15 của Israel bắn một số tên lửa khi bay qua Lebanon mà không nêu thêm chi tiết.

Video quay cảnh tên lửa bay qua Syria hôm 9-4. Nguồn: YouTube

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo