xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan tham Trung Quốc “sập bẫy” bồ nhí ngày càng nhiều

Hoàng Phương

Số lượng quan chức cấp cao Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng từ bằng chứng do tình nhân cung cấp - bao gồm hình ảnh, băng sex và nhật ký - ngày càng tăng.

Theo trang Want China Times (Đài Loan) hôm 21-2, cựu bộ trưởng đường sắt Lưu Chí Quân bị phát hiện có hơn 10 nhân tình.

Sự nghiệp của ông Lưu Thiết Nam, cựu phó chủ tịch Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc, cũng tan thành mây khói sau khi bị một trong những bồ nhí lên tiếng tố cáo. Gây sốc nhất là ông Từ Kỳ Diệu, cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, với số bồ nhí kỷ lục 146 cô.

 

Ông Lưu Thiết Nam Ảnh: CNS

Ông Lưu Thiết Nam. Ảnh: CNS

 

Thường thì sai phạm của quan tham chỉ bị phanh phui khi quan hệ với bồ nhí xấu đi. Mạng internet cũng góp phần đáng kể trong việc tố cáo. Theo thống kê, hơn 10 vụ bê bối tình ái của quan chức bị phơi bày trên mạng trong năm 2012, khiến họ bị cách chức hoặc hết đường thăng tiến.

Trong một diễn biến khác, nữ doanh nhân Lưu Nghinh Hà, được xếp là người giàu thứ 46 Trung Quốc với tài sản 730 triệu USD, đã bị “đuổi” khỏi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

Nguyên nhân chính thức chưa được công bố song thông tin hành lang cho rằng bà Lưu có liên hệ với ông Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và đang đối mặt với những cáo buộc tham nhũng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo