xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rào cản gốc gác

GIA HÒA

Thượng nghị sĩ Grace Poe, con gái nuôi của cố tài tử điện ảnh Philippines Fernando Poe, hiện là nhân vật nhận được nhiều tình thương yêu nhất từ cử tri trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống năm 2016 dù bà mới tuyên bố tranh cử vào tuần trước.

Theo kết quả thăm dò do tổ chức Social Weather Stations (SWS, có trụ sở tại Manila) công bố hôm 21-9, số người ủng hộ nữ chính trị gia 47 tuổi này tăng từ 42% hồi tháng 6 lên 47%.

Báo The Manila Times dẫn nhận xét của giáo sư khoa học chính trị Louie Checa Montemar thuộc Trường ĐH De La Salle ở Manila: “Bà Grace Poe rõ ràng rất nghiêm túc. Bà ấy đã thành lập một nhóm vận động gồm những người từng ủng hộ cha mình”.

Nhà phân tích Ramon Casiple cho rằng tuy là thượng nghị sĩ mới vào nghề, bà Poe có thể đánh bại 2 ứng viên tên tuổi là Phó Tổng thống Jejomar Binay và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Roxas. Ông Roxas đã qua mặt Phó Tổng thống Binay trong cuộc thăm dò trên, tỉ lệ lần lượt là 39% và 35%, nhờ vào tuyên bố đề cử của Tổng thống Benigno Aquino.

 


Thượng nghị sĩ Grace Poe Ảnh: RAPPLER

Thượng nghị sĩ Grace Poe Ảnh: RAPPLER

 

Bà Poe được ưu ái một phần do cử tri rất ngưỡng mộ cha bà. Không hề có chút vốn liếng chính trị nào nhưng ông Poe chỉ thua sít sao cựu Tổng thống Gloria Arroyo trong cuộc đua năm 2004, thậm chí có ý kiến rằng ông bị “đánh cắp” chiến thắng. Ông Poe qua đời vì đột quỵ 7 tháng sau đó.

Hiện rào cản lớn nhất đối với bà Poe là chuyện bà nhập tịch Mỹ. Bà Poe bị bỏ rơi tại nhà thờ ở một thị trấn nhỏ miền Trung Philippines sau khi chào đời. Vợ chồng ngôi sao nổi tiếng Fernando Poe và Susan Roces nhận nuôi bà và cho đến nay bà vẫn không biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Theo trang Rappler, Tòa án Tối cao Philippines cho rằng phải xét nghiệm ADN để xem bà Poe có thực sự là người Philippines, qua đó hội đủ điều kiện để trở thành ứng viên tổng thống hay không.

Ngoài chuyện gốc gác, bà Poe hơn hẳn các đối thủ của mình về khoản lý lịch không vết nhơ. Phó Tổng thống Binay vướng vào một loạt cáo buộc tham nhũng trong khi Bộ trưởng Roxas bị liên đới bởi nhiều sai lầm của chính quyền đương nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo