xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau thực phẩm phương Tây, Nga đốt hoa của Hà Lan

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một tuần sau khi tiêu hủy hàng trăm tấn thực phẩm nhập lậu từ phương Tây, chính phủ Nga vừa đốt thêm hàng chục ngàn bông hoa nhập khẩu từ Hà Lan với lý do nhiễm bọ trĩ.

Giới chức Moscow cho biết hoa nhập từ Hà Lan có thể gây ra những “rủi ro không lường trước” vì nhiễm “vi sinh vật có hại”.

Trong các cảnh quay phát trên truyền hình hôm 11-8, công nhân Nga đang thiêu hủy hàng trăm hộp hoa hồng. Chánh thanh tra Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga (Rosselkhoznadzor) Yekaterina Slakova giải thích hoa nhập từ Hà Lan đã bị nhiễm bọ trĩ California.

Moscow cũng đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu hoa từ Hà Lan – vốn cung cấp một lượng lớn cho thị trường hoa trị giá 2,5 tỉ USD tại Nga. Nửa đầu năm 2015, xuất khẩu hoa của Hà Lan sang Nga đạt 118 triệu USD. Nga chủ yếu nhập hoa hồng, hoa cúc và hoa tulip; các nguồn nhập khẩu chiếm hơn 80% tổng lượng hoa bán ra, 1/3 trong số đó đến từ Hà Lan.

Giá hoa có thể nhảy vọt lên 50% nếu Nga áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nói trên. Trong khi đó, chỉ có người trồng hoa tại Nga và các nhà xuất khẩu đến từ Kenya, Ecuador, Colombia và Israel được hưởng lợi.

 

1/3 hoa nhập khẩu của Nga đến từ Hà Lan. Ảnh: Sputnik
1/3 hoa nhập khẩu của Nga đến từ Hà Lan. Ảnh: Sputnik

 

Các nhà phân tích không loại trừ quyết định của Moscow có động cơ chính trị. Quan hệ giữa Nga và Hà Lan sứt mẻ sau vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị nghi bắn hạ tại miền Đông Ukraine.

Nhóm điều tra Hà Lan cáo buộc Moscow hỗ trợ cho phe ly khai Ukraine và gửi tên lửa do Nga chế tạo giúp họ bắn hạ máy bay. Hầu hết 298 người được cho là thiệt mạng trên MH17 đều là công dân Hà Lan. Hồi tháng trước, Nga phủ quyết đề nghị của Hà Lan về việc thành lập một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để truy tố các thủ phạm.

Tuần trước, hàng trăm tấn thực phẩm do phương Tây sản xuất, bao gồm pho mát, thịt xông khói, hoa quả… bị chính phủ Nga ra lệnh tiêu hủy do vi phạm lệnh cấm nhập khẩu. Việc làm này gây ra phản ứng giận dữ trong người dân Nga.

Moscow mở rộng lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ các nước phương Tây đến hết ngày 5-8-2016 để đáp trả hành động kéo dài lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng của Liên minh châu Âu (EU).

Hôm 11-8, Nga lên kế hoạch thêm 7 nước vào danh sách cấm nhập khẩu thực phẩm, theo hãng tin Interfax. Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich không nói rõ tên các nước bị liệt vào danh sách đen nhưng cho biết quyết định phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Dvorkovich cũng cho biết Nga hy vọng sẽ xuất khẩu được 25-27 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2015-2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo