xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sếp tình báo Mỹ vạch trần hành động nguy hiểm của Trung Quốc ở biển Đông

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hành động bồi lấp và xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trong quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) giúp Trung Quốc gia tăng đáng kể năng lực quân sự để có thể phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ từ các hòn đảo này.

Đó là cảnh báo của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện John McCain đề ngày 23-2, được Reuters đăng tải hôm 10-3.

Trong thư, ông Clapper cho biết bằng việc bồi lấp và xây đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), Trung Quốc đã thiết lập được cơ sở hạ tầng cần thiết để “phát động năng lực tấn công quân sự” vượt quá nhu cầu và mục đích “phòng thủ tại các tiền đồn” của nước này.

“Dựa trên tốc độ và phạm vi xây dựng tại các tiền đồn, Trung Quốc có thể triển khai hàng loạt khả năng quân sự như tấn công, phòng thủ cũng như hỗ trợ sự gia tăng hiện diện của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (CCG) kể từ năm 2016” - ông Clapper viết trong thư.

“Một khi các tiền đồn này hoàn thành vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, Trung Quốc sẽ có năng lực đáng kể để nhanh chóng triển khai sức mạnh quân sự cho mục đích tấn công tại khu vực” - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói thêm.

 

Tàu Trung Quốc đang nạo vét tại bãi Đá Vành Khăn ngày 21-5-2015. Ảnh do máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ chụp lại. Ảnh: Reuters
Tàu Trung Quốc đang nạo vét tại bãi Đá Vành Khăn ngày 21-5-2015. Ảnh do máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ chụp lại. Ảnh: Reuters

Bức thư của ông Clapper trả lời cho những câu hỏi của Thượng nghị sĩ McCain về ý đồ quân sự hóa đảo nhân tạo của Bắc Kinh tại biển Đông. Thư được đăng tải trên cổng thông tin của Học viện Hải quân Mỹ.

Ông Clapper cảnh báo trong khi Mỹ chưa chú ý đến việc triển khai khả năng quân sự đáng kể của Trung Quốc ở Trường Sa thì nước này đã kịp xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ bao gồm máy bay chiến đấu hiện đại.

Trung Quốc đã lắp đặt radar quân sự tại Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập, bên cạnh nhiều cơ sở hạ tầng cho phép Bắc Kinh triển khai tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình bảo vệ bờ biển và tăng cường sự hiện diện của các chiến hạm.

Ông Clapper cho biết Mỹ chưa phát hiện hoạt động của không quân Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa nhưng tàu chiến của họ đã ghé thăm các tiền đồn, trong đó có hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường vào tháng 12-2015 và tháng 1-2016.

Ngoài ra, Trung Quốc hồi tháng 1 cho máy bay dân sự thử hạ cánh trên đường băng ở Đá Chữ Thập, tín hiệu cho thấy đường băng đã hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận máy bay quân sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo