xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Snowden biến mất ở Nga, xin tị nạn ở Ecuador

Hải Ngọc (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino ngày 23-6 cho biết đã nhận được đề nghị tị nạn của Edward Snowden, cựu nhân viên CIA đã tiết lộ các chương trình theo dõi mật của Mỹ.

Ngoại trưởng Patino viết trên Twitter: "Chính phủ Ecuador đã nhận được yêu cầu tị nạn từ Edward J. Snowden”. Trước đó, Ecuador đã trao quy chế tị nạn chính trị cho người sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ông này đã tá túc trong đại sứ quán Ecuador ở London – Anh hơn 1 năm nay.
 
Người phát ngôn Kristinn Hrafnsson của WikiLeaks xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định trang web này đang “hỗ trợ pháp lý để giúp Snowden tị nạn chính trị ở một quốc gia dân chủ”. Có thông tin cho hay Snowden bay cùng bà Sarah Harrison, đại diện của WikiLeaks.

img
2 chiếc xe mang biển ngoại giao cắm cờ Ecuador đậu ở lối vào VIP của sân bay Sheremetyevo. Ảnh: Reuters
 
img
Các phóng viên chầu chực chờ Snowden xuất hiện. Ảnh: Reuters
 
img
Một hành khách nhận diện Snowden thông qua iPad của phóng viên. Ảnh: Reuters

 
Đại sứ Ecuador tại Nga Patricio Alberto Chavez Zavala cho Reuters biết ông hy vọng sớm gặp gỡ với Snowden. Ông Zavala đã xuất hiện tại một khách sạn ở sân bay Sheremetyevo (Moscow), nơi chuyến bay mang số hiệu SU213 của hãng hàng không Aeroflot chở Snowden đáp xuống chập tối 23-6, đúng theo lịch bay.
 
Snowden không xuất hiện tại nhà ga chính, nơi đám đông nhà báo đang túc trực chờ đợi. Các hành khách bay cùng chuyến nói họ thấy một chiếc xe đậu cạnh máy bay trên đường băng nên có thể Snowden đã đươc hộ tống đi riêng. “Họ chất thẳng hành lý từ máy bay lên xe. Tôi thấy 3 kiện hành lý” – hành khách Jason Stephens người Mỹ nói.
 
Các quan chức sân bay tiết lộ Snowden sẽ ở lại khách sạn Vozdushny Express trong khu vực ga đi của sân bay để đợi chuyến bay vào ngày 24-6. Truyền thông Nga đưa tin điểm đến tiếp theo của Snowden là Havana - Cuba.
 
Thượng nghị sỹ Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Charles Schumer cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng cho phép chuyến bay chở Snowden hạ cánh xuống Moscow. Ông Schumer cảnh báo điều này có thể làm tổn hại quan hệ Mỹ - Nga.
 
img
Mỹ nói Hồng Kông "gây rối" khi để Snowden rời khỏi đây. Ảnh: AP
 
Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã hủy bỏ hộ chiếu của Snowden và yêu cầu các nước giữ “người thổi còi” lại. Bộ này cũng sẽ nỗ lực hợp tác với các cơ quan chấp pháp tại những nước mà Snowden có thể nhập cảnh.
 
Tuy nhiên, Snowden vẫn có thể bay đến Ecuador mà không cần hộ chiếu hợp pháp của Mỹ. “Nếu Snowden đã đề nghị tị nạn thì Ecuador có thể cấp một giấy phép đặc biệt hoặc thậm chí là quyền công dân Ecuador để anh ta tiếp tục hành trình” – một quan chức an ninh Nga nói với hãng tin Interfax.
 
Vì vụ Snowden mà quan hệ Mỹ - Nga và Mỹ - Trung có thể gặp sóng gió. Trước mắt, Washington gọi quyết định “thả” Snowden đi của Hồng Kông là “gây rối”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo