xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sói cô độc” nhăm nhe châu Á

H.Bình (Theo The Age)

(NLĐO) – Một loạt vụ tấn công khủng bố ở Pháp vào tháng này, trước đó là các cuộc bắt giữ con tin ở Úc và Canada, khiến người ta cảm tưởng có một sự hồi sinh của chủ nghĩa cực đoan bạo lực, đe dọa an ninh toàn cầu, dĩ nhiên không chừa châu Á.

Một số người trấn an rằng đó chỉ là tấn công khủng bố theo kiểu “sói cô độc” (nghĩa là một kẻ cực đoan tự mình hành động), chẳng hạn như vụ tấn công khủng bố tại quán cà phê Lindt ở Sydney tháng 12-2014. Thế nhưng, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Anh gần đây tuyên bố rằng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã “đạo diễn hay khiêu khích” 20 âm mưu khủng bố, 3 kế hoạch tấn công của người theo chủ nghĩa cực đoan quá khích bị chặn đứng tại nước này trước khi chúng kịp ra tay.

Ngay cả khi hầu hết các kế hoạch nhắm vào các mục tiêu ở châu Âu, điều đó không có nghĩa các quốc gia Đông Nam Á có thể lơ là cảnh giác. Có nhiều lý do một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong khu vực này.

 

Man Haron Monis, the man behind Decembers deadly Lindt Cafe siege in Sydney.
Tay súng bắt giữ con tin trong quán cafe ở Sydney được xác định là Man Haron Monis, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan gốc Iran. Ảnh: THE AGE

 

Two gunmen outside the offices of French satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris.
Hai tay súng bên ngoài tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo Ảnh: REUTERS

 

IS đang thu hút các chiến binh ở khu vực Đông Nam Á. Các chiến binh đến từ Indonesia và Malaysia đang chiến đấu cho IS ở Syria dường như đã hình thành một “đơn vị” chung gọi là Katibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah (hay đơn vị quần đảo Mã Lai). Trong video chặt đầu hàng loạt tù nhân Syria mới nhất, đã xuất hiện một số gương mặt Đông Nam Á.

Trên toàn bộ khu vực, từ Khu tự trị Hồi giáo Mindanao (khu vực nằm ở đảo Mindanao của Philippines) đến cộng đồng Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan và đảo Sulawesi – Indonesia, các nhà chức trách quan ngại các chiến binh bị IS chiêu mộ rồi đây có thể trở về, kích động chiến dịch khủng bố mới ở khu vực lẫn châu Á.

Tại những vùng hẻo lánh ở Indonesia, có một số người bị cuốn vào sự hấp dẫn của “thánh chiến”. Trong khi đó, Malaysia cũng được xem như là một điểm trung chuyển cho các cá nhân từ các nước lân cận đến Trung Đông. Đáng ngại là thời gian gần đây xuất hiện thông tin những cựu quân nhân và cựu quan chức Malaysia gia nhập hàng ngũ IS. Trước tình hình này, chính quyền các nước đưa ra nhiều biện pháp ứng phó, trong đó có việc hòa hợp tôn giáo và hòa hợp dân tộc để ngăn chặn bạo lực cực đoan.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo