xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự cố sau thánh lễ của Giáo hoàng tại Philippines

P.Nghĩa (Theo NCR Online, GMA News, Inquirer)

(NLĐO) – Chiếc máy bay chở các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Philippines Benigno Aquino chạy lố đường băng hôm 17-1, sau khi kết thúc thánh lễ của Giáo hoàng tại Tacloban.

Sự cố xảy ra sau khi chiếc máy bay chở Giáo hoàng Francis cất cánh tại cùng sân bay ở TP Tacloban được khoảng 30 phút.

Phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, ông Edwin Lacierda, thông báo tất cả 15 người trên máy bay không hề hấn gì. Ông Lacierda cho biết lốp chiếc máy bay đã phát nổ khi chuẩn bị xuất phát tới thủ đô Manila chiều 17-1.

 

Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng. Ảnh: ABS-CBN
Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng. Ảnh: ABS-CBN

 

Nguồn: Rappler/YouTube

 

Người phát ngôn tuyên bố: “Chiều nay, gió mạnh khiến chiếc phi cơ chở thư ký điều hành Paquito Ochoa, thư ký Sonny Coloma, hai thứ trưởng Manny Bautista và Felizardo Serapio cùng 8 nhân viên và 3 thành viên phi hành đoàn chạy lố đường băng tại sân bay Tacloban”.

“Các quan chức nói trên có mặt ở Tacloban để đảm bảo lịch trình của Giáo hoàng Francis diễn ra suôn sẻ. Tất cả 15 hành khách và phi hành đoàn không ai bị thương” – tuyên bố cho biết thêm.

Tổng thống Aquino sau đó được Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas thông báo vụ việc. Ông chỉ đạo Cục Hàng không dân dụng Philippines điều tra nguyên nhân khiến chiếc máy bay gặp sự cố.

 

Giáo hoàng tổ chức Thánh lễ ở Tacloban hôm 17-1. Ảnh: CNS
Giáo hoàng tổ chức Thánh lễ ở Tacloban hôm 17-1. Ảnh: CNS

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Hàng nghìn người dân Philippines đội mưa bão chào đón Giáo hoàng. Ảnh: GMA News
Hàng nghìn người dân Philippines đội mưa bão chào đón Giáo hoàng. Ảnh: GMA News

 

Sau khi kết thúc Thánh lễ tại khu vực sân bay Tacloban của tỉnh Leyte, Giáo hoàng Francis trở về Manila lúc 13 giờ chiều (giờ địa phương), sớm hơn 4 tiếng so với kế hoạch do ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Amang.

Bất chấp những cơn gió mạnh và mưa lớn kéo dài, Giáo hoàng Francis vẫn đứng nói chuyện trước hàng nghìn người dân Philippines, chia sẽ nỗi đau mất nhà cửa và người thân của họ trong siêu bão Haiyan năm 2013 đổ bộ vào tỉnh Leyte.

“Các bạn mất đi những người thân yêu. Tôi không biết phải nói gì. Tất cả những điều tôi có thể làm là giữ im lặng. Và tôi bước cùng các bạn với trái tim chân thành, thầm lặng của mình” – Giáo hoàng phát biểu trước đám đông.

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Giáo hoàng mặc áo mưa vẫy chào tín đồ ở Tacloban. Ảnh: ABS-CBN
Giáo hoàng mặc áo mưa vẫy chào tín đồ ở Tacloban. Ảnh: ABS-CBN

 

Các tín đồ cầu nguyện dưới mưa. Ảnh: ABS-CBN
Các tín đồ cầu nguyện dưới mưa. Ảnh: ABS-CBN

 

Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong buổi thánh lễ tại sân bay Tacloban. Một cô gái 21 tuổi được báo cáo thiệt mạng vì bị giàn giáo bằng thép đè trúng sau buổi lễ. Cô được đưa đến bệnh viện song đã qua đời trên đường đi.

Giám đốc Truyền thông Tổng Giáo hội Palo, Cha Amadeo Alvero, bày tỏ nuối tiếc về thảm kịch không mong muốn.

 

Cô gái bị giàn giáo đè trúng trong sân bay Tacloban hôm 17-1. Ảnh: ABS-CBN
Cô gái bị giàn giáo đè trúng trong sân bay Tacloban hôm 17-1. Ảnh: ABS-CBN

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo