xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tân Cương: 2 kẻ tấn công đã thiệt mạng

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 2 kẻ thực hiện vụ đánh bom một nhà ga phía Nam Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, nằm trong số những người tử vong

Vụ việc xảy ra ngày 30-4 nêu trên đã dấy lên lo ngại khi các cuộc tấn công ngày càng táo bạo và tinh vi. Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trên blog chính thức rằng “2 kẻ tấn công đã cài bom trên người và đã chết”.

Tuy nhiên, tờ báo không gọi đó là một vụ đánh bom tự sát. Ngoài 2 kẻ tấn công vừa nêu, người tử vong còn lại là một dân thường.

Tờ Chứng khoán Thời báo cho hay cảnh sát Trung Quốc ngày 1-5 xác định vụ tấn công là một vụ đánh bom mang tính chất khủng bố bạo lực. Hai nghi phạm - trong đó có Sắc Địa Nhĩ Đinh Sa Ngô Đề (nam, 39 tuổi, người huyện A Khắc Tô Sha Nhã (Akesushaya)) - tham gia vào các hoạt động tôn giáo cực đoan và chịu ảnh hưởng lâu dài bởi tư tưởng này. Cảnh sát xác nhận cả 2 kẻ tấn công này chết ngay tại hiện trường vụ đánh bom.

 

Paramilitary policemen stand guard near the exit of the South Railway Station, where three people were killed and 79 wounded in a bomb and knife attack on Wednesday, in Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous region, May 1, 2014. REUTERS-Petar Kujundzic
Cánh sát đứng canh gác trước lối ra vào nhà ga ngày 1-5. Ảnh: REUTERS

 

Theo lời cảnh sát, trước khi kích nổ bom, những kẻ tấn công đã đâm chém người qua lại bằng dao. Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi một chuyến tàu chở đa số người Hán từ TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào ga.

Ngày 1-5, hàng chục xe cảnh sát đậu xung quanh khu vực nhà ga. Nhiều cảnh sát trang bị súng trường tuần tra lối ra vào. Nhà ga vẫn hoạt động bình thường dù an ninh được thắt chặt. Tân Hoa Xã cho biết tinh thần các nạn nhân đã ổn định, một số người được cho ra viện. Những cửa hàng gần hiện trường vụ nố đã buôn bán bình thường.

Vụ nổ xảy ra ngày 30-4 sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa hoàn thành chuyến thăm lần đầu tiên tới khu vực này. Giới truyền thông nhà nước không cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã khép lại chuyến thăm Tân Cương, ở đâu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Chuyên gia về hưu thuộc Viện Trung Á tại Học viện Khoa học và xã hội Tân Cương, ông Phan Chí Bình, cho rằng vụ tấn công được tổ chức kỹ càng và có thời điểm trùng với chuyến thăm của ông Tập Cận Bình.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo