xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên lửa Triều Tiên "tấn công bất cứ nhóm tàu chiến nào"

Cao Lực (Theo NDTV)

(NLĐO) – Triều Tiên hôm 9-6 ca ngợi vụ thử nghiệm thành công loại tên lửa chống hạm mới được dùng để tấn công “bất cứ nhóm tàu chiến” nào đe dọa Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát buổi thử nghiệm nói trên. "Các tên lửa chống hạm được phóng đi có thể phát hiện và tấn công chính xác các mục tiêu giả định trên biển Đông (còn được gọi là biển Nhật Bản - PV)" – KCNA tuyên bố.

Trước đó, vào hôm 3-6, 2 tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan kết thúc buổi tập trận hải quân kéo dài 3 ngày tại khu vực này. Tham gia tập trận còn có hàng chục tàu Mỹ và 2 chiến hạm Nhật Bản.

Mỹ đang tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực. Tàu ngầm hạt nhân USS Cheyenne sẽ cập cảng Busan (Hàn Quốc) vào ngày 13-6 tới.


Tên lửa Triều Tiên tấn công bất cứ nhóm tàu chiến nào - Ảnh 1.

Trước đó, vào hôm 15-5-2017, KCNA công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát buổi thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12. Ảnh: Reuters

Vụ thử nghiệm được tiến hành vào ngày 8-6 nói trên là vụ thử nghiệm tên lửa thứ 5 của Triều Tiên trong vòng 1 tháng qua. Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức vào đầu tháng 5, Triều Tiên tiến hành 3 cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, một cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không và một cuộc thử nghiệm tên lửa chống hạm.

Các tên lửa thử nghiệm hôm 8-6 bay được khoảng 200 km, xa hơn 100 km so với cuộc thử nghiệm năm 2015, theo nhà phân tích quốc phòng Hàn Quốc Shin Jong-Woo.

Tên lửa Triều Tiên tấn công bất cứ nhóm tàu chiến nào - Ảnh 2.

Người dân theo dõi tin tức về vụ thử nghiệm tên lửa chống hạm hôm 8-6 của Triều Tiên. Ảnh: NDTV

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa chống hạm chưa đầy 1 tuần sau khi bị Liên Hiệp Quốc (LHQ) mở rộng lệnh trừng phạt vì các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Các nhà ngoại giao tại LHQ tiếp tục khẳng định vụ thử nghiệm mới nhất là một hành động gây hấn khác của Triều Tiên. Khối Liên minh châu Âu (EU) hôm 8-6 cũng tuyên bố nới rộng lệnh trừng phạt của khối này đối với Triều Tiên vì chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo đó, thêm 14 cá nhân Triều Tiên sẽ bị đóng băng tải sản và bị cấm đi lại trên toàn cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo