xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh Taliban có thể đã bị Mỹ tiêu diệt

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thủ lĩnh Taliban Afghanistan có thể đã bỏ mạng ở vùng biên giới giáp Afghanistan trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 21-5 (giờ địa phương).

Phát ngôn viên Lâu Năm Góc Peter Cook xác định Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Mansour ở vùng biên giới Afghanistan - Pakistan nhưng từ chối dự đoán về số phận của tên thủ lĩnh trên. Trong khi đó, một số quan chức giấu tên khác của Mỹ cho Reuters hay có thể Mansour đã chết trong cuộc không kích trên.

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc không kích và sẽ cung cấp thêm thông tin trong thời gian tới” – ông Cook cho biết.

Một chỉ huy thân cận với Mansour bác thông tin hắn thiệt mạng. “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe về những báo cáo vô căn cứ. Tôi khẳng định với các bạn rằng ngài Mullah Mansour vẫn còn sống.” – tên này nói với Reuters.


Thủ lĩnh Mullah Akhtar Mohammad Mansour. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh Mullah Akhtar Mohammad Mansour. Ảnh: Reuters

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết cả Pakistan và Afghanistan đều đã được thông báo về cuộc không kích trên nhưng lại không tiết lộ liệu thông báo trên được đưa ra trước hay sau vụ không kích.

Hiện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào từ các quan chức an ninh và tình báo Afghanistan. Quân đội Afghanistan cũng từ chối đưa ra lời bình luận.

Trước đó, vào tháng 12-2015, cũng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Mansour bị thương nghiêm trọng và có thể đã mất mạng trong một vụ nổ súng xảy ra tại nhà riêng của một thủ lĩnh Taliban khác gần thành phố Quetta - Pakistan.

Nếu thực sự Mansour chết, Taliban ở Afghanistan càng rạn nứt và điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng phong trào này tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Kabul. Ông Cook gọi Mansour là "trở ngại của quá trình hòa giải giữa chính phủ Afghanistan và Taliban", đồng thời hắn lên kế hoạch nhiều vụ tấn công quân Mỹ và đồng minh.

Cuộc không kích nói trên nhằm vào thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan nhưng lại tiến hành ở vùng đất phía bên Pakistan. Do đó, cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ, ông Husain Haqqani, dự đoán quan hệ giữa quân đội Mỹ và Pakistan có thể căng thẳng vì chuyện này, thậm chí Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) sẽ vào cuộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo