Theo hãng tin AP, phe bảo thủ của Thủ tướng Berlusconi giành thắng lợi tại 6 vùng trong khi cánh tả đối lập còn giữ lại 7 trong số 13 vùng được tổ chức bầu cử lần này. Trước bầu cử, cánh hữu chỉ nắm quyền ở hai vùng trong khi cánh tả kiểm soát 11 vùng được bầu cử lại.
Lần này, liên minh trung hữu giành thắng lợi ở cả hai vùng quan trọng vốn do cánh tả đối lập kiểm soát là Lazio (trong đó bao gồm thủ đô Rome) và Piedmont – khu công nghiệp quan trọng ở phía Bắc. Số liệu ban đầu cho thấy Đảng Nhân dân Tự do của Thủ tướng Berlusconi giành được 26,7% số phiếu bầu và liên minh của đảng này là Liên đoàn Phương Bắc đạt 12,7% trong khi Đảng Dân chủ nòng cốt của cánh tả giành được 25,9%.
Thủ tướng Silvio Berlusconi bỏ phiếu tại Milan hôm 28-3. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự ủng hộ hay không của cử tri đối với chính quyền Ý còn thể hiện ở tỉ lệ tham gia bầu cử chứ không chỉ ở kết quả bầu cử. Theo hãng tin AFP, tỉ lệ cử tri đi bầu chỉ đạt 64,2%, giảm 8% so với cuộc bầu cử tương tự hồi năm 2005 và là tỉ lệ thấp nhất trong 15 năm qua. Đặc biệt, tại làng Bocchigliero, thuộc vùng Calabria, chỉ có 2,85% cử tri đi bầu do đa số người dân tẩy chay bầu cử, phản đối “một nhà nước bỏ mặc chúng tôi”.
Bình luận (0)