xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Hungary chỉ ra người “mang hy vọng hòa bình cho Ukraine”

Bằng Hưng - Trần Đoàn

(NLĐO) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói điều bất ngờ về vai trò của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine hôm 24-2. Chiến sự nổ ra đã gần 8 tháng qua nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là hy vọng cho hòa bình ở Ukraine. Ngược lại, nhà lãnh đạo Hungary cho rằng Mỹ góp phần làm leo thang căng thẳng với Nga, theo RT.

"Ukraine có nguồn cung vô tận vì họ nhận được tất cả những thứ đó từ người Mỹ" - đài RT dẫn lời Thủ tướng Viktor Orban trong sự kiện với truyền thông Đức ở Berlin hôm 11-10 và cho rằng sự ủng hộ của Washington với Kiev đang kéo dài xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Orban cũng cho rằng Tổng thống Biden đã đi "quá xa" khi hồi tháng 3 từng bình luận "ông Putin không nên tiếp tục nắm quyền".

Ngược lại, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là người mang " hy vọng cho hòa bình " ở Ukraine, ông Orban tuyên bố nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó vào hồi tháng 8, ông Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của Mỹ, đã từng nói nếu ông còn tiếp tục nắm quyền có thể Tổng thống Putin sẽ không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine mà chọn con đường đàm phán.

Thủ tướng Hungary chỉ ra người “mang hy vọng hòa bình cho Ukraine” - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (giữa) phát biểu trong sự kiện truyền thông tại Đức hôm 11-10. Ảnh: AP

Trong chuyến thăm Berlin, ông Viktor Orban đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và cả cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại đây, nhà lãnh đạo Hungary một lần nữa kêu gọi Nga - Ukraine xúc tiến đàm phán hòa bình và nhấn mạnh đến vai trò của Mỹ trong việc chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 8 tháng.

Hungary vốn phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, đã duy trì lập trường tương đối trung lập sau khi xảy chiến sự tại Ukraine, theo RT. Thủ tướng Viktor Orban cho rằng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga thời gian qua như "tự bắn vào phổi mình".

Budapest cũng lên án việc Moscow sử dụng vũ lực nhưng cho đến nay vẫn từ chối gửi vũ khí cho Kiev, theo RT.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo