xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Phi đội của ông Kim Jong-un bay được tới đâu?

Xuân Mai (Theo New York Times)

(NLĐO) - Đối với cuộc gặp thượng đỉnh tiềm tàng giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vấn đề làm sao đến được địa điểm diễn ra có thể là thách thức lớn nhất.

Một vấn đề khó của khâu chuẩn bị là lựa chọn nơi diễn ra ở đâu.

Ngay cả khi bài toán này có lời giải, một thách thức khác là liệu phi đội máy bay thời Liên Xô của ông Kim Jong-un có thể chở ông bay hơn vài ngàn km hay không.

Bà Sue Mi Terry, cựu chuyên gia phân tích Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và trợ lý của Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề Triều Tiên, cho hay: "Chúng ta biết ông Kim có một chiếc máy bay nhưng đó là một chiếc máy bay cũ. Không ai biết liệu nó có thật sự bay được hay không".

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Phi đội của ông Kim Jong-un bay được tới đâu? - Ảnh 1.

Khó khăn khi lựa chọn địa điểm cho cuộc họp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Ảnh: National Interest

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ông Kim được cho là chưa từng rời khỏi Triều Tiên bằng máy bay và những nghi ngờ về phương tiện đi lại của lãnh đạo trẻ này càng làm phức tạp công việc chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn chưa chắc chắn có diễn ra hay không.

Liệu ông Kim sẽ mượn một chiếc máy bay? Có thể nhưng điều đó sẽ gây tổn hại đến sự kiêu hãnh của lãnh đạo Triều Tiên. Một giả thuyết khác, cuộc họp có thể được tổ chức đủ gần để ông Kim có thể di chuyển bằng tàu lửa như ông từng làm hồi tháng trước trong chuyến thăm Bắc Kinh. Về lý thuyết, các lựa chọn khả thi là rất ít.

Thay vào đó, ông Donald Trump có thể đến thủ đô Bình Nhưỡng? Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng gần như không muốn cho thấy mình nhượng bộ ông Kim trước cuộc gặp.

Ông David H. Rank, người từng là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhìn nhận: "Thật khó lựa chọn nếu địa điểm gặp mặt chỉ nằm trong phạm vi bán kính 3.200 km".

Một quan chức Mỹ cấp cao nói với đài NBC News hôm 18-4 một số địa điểm bị loại trừ, trong đó có Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và Mông Cổ do vấn đề an ninh.

Thay vào đó, các quan chức Mỹ đề xuất một địa điểm trung lập hơn, như châu Âu với Thụy Sĩ và Thụy Điển là những lựa chọn hàng đầu. Cả hai quốc gia này đều duy trì quan hệ ngoại giao với Mỹ và Triều Tiên, đồng thời tỏ dấu hiệu sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp.

Nhưng để đến đó phải cần một chiếc máy bay. Ông Terry nói rằng: "Ông Kim sẽ không đi máy bay thương mại".

Một chuyến bay tới đảo Hawaii hoặc đảo Guam, vùng lãnh thổ Mỹ gần Triều Tiên nhất, cũng đòi hỏi máy bay dừng chân tiếp liệu hoặc mượn máy bay, điều mà ông Kim sẽ không chấp nhận.

Đối với những địa điểm tiềm năng tại châu Á, Việt Nam và Singapore đang được cân nhắc nhiều hơn lựa chọn Trung Quốc hay Nhật Bản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo