xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ về gia tộc gìn giữ Senkaku

Bằng Vy (Theo The Wall Street Journal, Japan Times)

(NLĐO) - Sở hữu 4 trong số 5 hòn đảo của quần đảo Senkaku là gia tộc Kurihara. Để gia tăng sức nặng của tuyên bố chủ quyền, cả chính quyền thủ đô Tokyo lẫn chính phủ Nhật đều thông báo kế hoạch mua lại các hòn đảo này.

Quần đảo Senkaku bao gồm 5 hòn đảo nằm ở phía tây đảo Okinawa của Nhật Bản. Tuy đang nằm dưới sự quản lý của chính phủ Nhật, nhưng Senkaku cũng là mục tiêu tranh chấp của Trung Quốc và Đài Loan trên biển Hoa Đông.
 
“Thủ tướng cũng phải xếp hàng!”
 
Chính quyền Tokyo và chính phủ Nhật cùng bày tỏ mong muốn mua lại đảo. Tuy Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara đánh tiếng sớm hơn, từ tháng 4-2012, nhưng người ta cho rằng ưu thế thuộc về chính phủ Nhật vì đây là đơn vị hành chính cao hơn.
 
Tuy vậy, ông Hiroyuki Kurihara, 65 tuổi - em trai của chủ nhân Senkaku, ngày 20-7 khẳng khái nói ngay cả thủ tướng Nhật cũng không thể chen ngang. “Chúng tôi đang thương thảo với chính quyền Tokyo. Và nguyên tắc của gia đình tôi là không đột ngột thay đổi đối tác cho dù nhân vật mới xuất hiện là ai đi nữa. Làm vậy thô lỗ lắm” - ông Hiroyuki Kurihara nói.
 
img
Ông Hiroyuki Kurihara tuyên bố đang đàm phán với chính quyền Tokyo. Ảnh: Reuters
 
Tuy nhiên, ông Kurihara nói Tokyo được toàn quyền quyết định giữ lại các hòn đảo hay chuyển giao quyền sở hữu cho chính phủ, chỉ cần không bán lại cho các tập đoàn tư nhân. Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda công bố kế hoạch quốc hữu hóa Senkaku vào đầu tháng 7-2012.
 
Hiện gia tộc Kurihara và chính quyền Tokyo đang thương thảo giá trị các hòn đảo. “Chúng tôi mua đảo không vì lý do kinh tế, và chúng tôi cũng không muốn bị đàm tiếu là bán đảo vì tham lời” - ông Kurihara giải thích.
 
Kế hoạch mua đảo của Nhật Bản, dù là ở cấp thủ đô hay quốc gia, đều khiến Trung Quốc phản ứng kịch liệt. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo kế hoạch sẽ làm tổn hại quan hệ song phương.
 
40 năm sở hữu đảo
 
Gia đình Kurihara đã mua đảo Kitakojima và Minamikojima thuộc quần đảo Senkaku vào năm 1972, sau đó mua đảo Uotsuri vào năm 1978 và đến năm 1988 mua thêm đảo Kuba.
 
img
 Quần đảo Senkaku là trung tâm tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc. Ảnh: Yomiuri
  
Người đứng tên sở hữu ba hòn đảo Kitakojima, Minamikojima và Uotsuri là ông Kunioki Kurihara, anh trai của ông Hiroyuki, hiện đang cho chính phủ Nhật thuê và sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 3-2013. Còn đảo Kuba thì do em gái của ông Hiroyuki sở hữu và đang cho Bộ Quốc phòng thuê. Trong quá khứ, đảo Kuba là nơi quân đội Mỹ tập ném bom.
 
Ông Kurihara cho biết trong suốt bốn thập kỉ sở hữu các hòn đảo, gia tộc ông đã từ chối vô số công ty tư nhân muốn mua đảo. Gia tộc này mong muốn truyền đời quyền sở hữu trên, nhưng do ông Kunioki đã 70 tuổi mà lại không có con, nên họ đồng ý đàm phán để bán lại cho chính quyền Tokyo.
 
Nhà Kurihara mua lại bốn hòn đảo trên từ một người bạn thân của gia tộc tên Zenji Koga. Ông Koga quản lý đảo từ thời Meiji (Minh Trị), nhưng cũng vì không có con mà quyết định chọn ông Kunioki Kurihara để trao quyền sở hữu. “Đơn giản chúng tôi cho rằng tài sản nên được truyền lại cho các thế hệ sau trong gia đình” - ông Hiroyuki nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo