xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Biden phản ứng việc Nga bắt phóng viên Mỹ

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden chỉ trích việc Nga bắt giữ phóng viên Mỹ Evan Gershkovich với cáo buộc làm gián điệp.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục thể hiện rõ ràng rằng những gì đã xảy ra là hoàn toàn bất hợp pháp"- Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phóng viên khi chuẩn bị lên máy bay rời Washington tới Bắc Ireland và Ireland hôm 11-4, đề cập tới việc Nga bắt phóng viên Gershkovich.

Phát biểu được ông Joe Biden đưa ngay sau khi Điện Kremlin cho biết phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đã "vi phạm luật pháp Nga" và bị "bắt quả tang".

Reuters cho hay Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ phóng viên Gershkovich vào tháng trước với cáo buộc làm gián điệp. Đáp lại, lãnh đạo tờ Wall Street Journal, Nhà Trắng và các đồng minh phương Tây đều kịch liệt bác bỏ.

Washington cho rằng việc Moscow bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich bởi anh mang quốc tịch Mỹ và vụ "bắt giữ sai trái" mang động cơ chính trị.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó cho biết Tổng thống Joe Biden đã gọi điện với gia đình phóng viên Gershkovich từ chuyên cơ Air Force One. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đang tập trung vào nỗ lực đảm bảo tự do cho Evan và một công dân Mỹ khác là Paul Whelan cũng đang bị Nga bắt giữ.

Cựu lính thuỷ đánh bộ Mỹ Paul Whelan bị Nga bắt giữ từ năm 2018 nhưng vẫn chưa được Nga trả tự do dù đôi bên đã trao đổi ngôi sao bóng rổ Brittney Griner lấy "lái buôn tử thần" Viktor Bout vào tháng 12-2022.

Tổng thống Biden phản ứng việc Nga bắt phóng viên Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi cảm thấy được khích lệ khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định việc Evan bị giam là hoàn toàn sai trái" - gia đình phóng viên đang bị Nga bắt giữ cho biết - "Chúng tôi trân trọng và tin tưởng cuộc gọi của Tổng thống Biden ngày hôm nay khi ông đảm bảo với chúng tôi rằng chính phủ Mỹ đang làm mọi việc trong khả năng để đưa Evan về nước sớm nhất có thể".

Hiện phía Nga chưa đưa ra bằng chứng chứng minh phóng viên Gershkovich "phạm tội và bị bắt quả tang". Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử phóng viên Mỹ sẽ diễn ra ở Moscow vào ngày 29-5 tới.

Tổng thống Biden phản ứng việc Nga bắt phóng viên Mỹ - Ảnh 2.

Phóng viên Evan Gershkovich bị Nga bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Mỹ. Ảnh: Reuters

Phóng viên Gershkovich bị bắt hôm 30-3 tại TP Yekaterinburg, cách thủ đô Moscow khoảng 1.800 km về phía Đông.

Nhà Trắng cho biết Nga đến nay vẫn chưa cho phép Gershkovich gặp các quan chức lãnh sự Mỹ.

"Chúng tôi muốn đảm bảo quyền tiếp cận lãnh sự với anh ấy nhưng đây là điều chúng tôi chưa có"- phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, song nhấn mạnh chính quyền vẫn tiếp tục cố gắng.

Bộ Ngoại giao đã tìm cách tiếp cận lãnh sự với Gershkovich "kể từ thời điểm chúng tôi phát hiện anh bị bắt. Chúng tôi đã thực hiện rất sớm quá trình này" - ông Kirby cho biết thêm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo