xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Erdogan nói về lá thư gửi Nga

Xuân Mai (Theo CCTV)

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tin rằng mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ bình thường hóa “nhanh chóng” sau khi bày tỏ sự hối tiếc về vụ bắn hạ máy bay Nga hồi năm ngoái.

Phát biểu tại thủ đô Ankara tối 27-6 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo này cho biết: “Sau khi gửi thư hòa giải cho Nga nhằm hàn gắn mối quan hệ hai nước, tôi tin điều đó sẽ tốt cho cả hai quốc gia. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi bày tỏ sự đau buồn về vụ việc và nhắc lại cơ hội hợp tác của cả hai bên ở khu vực Trung Đông. Tôi tin rằng chúng ta sẽ bình thường hóa quan hệ với Nga nhanh chóng bằng cách chấm dứt tình huống không có lợi cho bên nào lúc này”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan . Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan . Ảnh: Reuters

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin nói ông Erdogan đã xin lỗi vì vụ bắn hạ máy bay ném bom Nga. Tuy nhiên, ông Erdogan không hề đá động gì đến chuyện này trong bài diễn văn nói trên.

Cùng ngày 27-6, nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông İbrahim Kalın, trưởng cố vấn đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ông Erdogan bày tỏ sự đau buồn trước việc máy bay Nga bị bắn rơi và gửi lời chia buồn đến gia đình các phi công.

Trong thông cáo ngày 27-6, ông Kalın nói Tổng thống Erdogan chỉ viết “Tôi lấy làm tiếc” trong lá thư song Điện Kremlin lại công bố thành “Tôi xin lỗi”.

Theo ông Kalın, lá thư là một trong hàng loạt hành động thiện chí mà Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Nga nhằm bình thường hóa quan hệ song phương. Theo ông Kalin, trong thư Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi người đồng cấp Nga khôi phục quan hệ để cùng giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực và chống khủng bố.


Chiếc Su-24 bị bắn rơi cuối năm 2015. Ảnh cắt từ YouTube

Chiếc Su-24 bị bắn rơi cuối năm 2015. Ảnh cắt từ YouTube

Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại và du lịch nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara bắn hạ chiến đấu cơ của Moscow đang làm nhiệm vụ ở Syria hồi tháng 11-2015. Vụ việc khiến một phi công Nga thiệt mạng.

Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chiếc máy bay bị bắn hạ do xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Nga đã bác bỏ cáo buộc trên. Tổng thống Nga từng tuyên bố các biện pháp trừng phạt chỉ được dỡ bỏ khi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đích thân nói lời xin lỗi.

Bồi thường hay không bồi thường?

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nước này sẵn sàng bồi thường cho Nga về vụ bắn hạ máy bay Su-24. Đó là thông tin được truyền thông Nga đăng tải, như báo The Moscow Times, hãng tin Sputnik...

"Nội dung bức thư đã rõ ràng. Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc và sẽ bồi thường nếu cần. Cả hai nước đều đang tìm cách bình thường hóa quan hệ. Theo tôi, chúng tôi đã đạt được một vài tiến triển" -kênh TRT dẫn lời ông Yildirim nói về lá thư của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo The Moscow Times, số tiền bồi thường không được tiết lộ.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters cũng dẫn lời Thủ tướng Yildirim tại cuộc họp quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28-6 với nội dung trái ngược: Ankara sẽ không bồi thường cho Nga và chỉ bày tỏ sự tiếc nuối trước vụ máy bay Nga bị bắn rơi.

Ông Yildirim cho biết thêm một cá nhân đang bị truy tố vì liên quan đến việc phi công Nga bị giết chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo