xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Mỹ "cân nhắc tấn công Iran trước bầu cử"

H.Bình (Theo AP, Daily Mail)

(NLĐO) – Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc khả năng tấn công Iran trước khi tiến hành bầu cử tổng thống Mỹ và hiện đang nắm trong tay kế hoạch tấn công “rất cụ thể”.

Tạp chí Foreign Policy khẳng định thông tin lấy từ những nguồn tin “rất đáng tin cậy” của Nhà Trắng và từ những quan chức thân cận của chính quyền Washington vừa thăm Trung Đông trở về.
 
Theo các nguồn tin này, Washington đã có kế hoạch chi tiết tấn công quân sự Iran và công tác chuẩn bị cho chiến dịch này đã hoàn tất. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến sẽ khai hỏa chỉ vài phút sau khi nhận lệnh. Ngoài ra, các nguồn tin còn tiết lộ máy bay B-52 có thể được sử dụng.
 
Đây là thời điểm Mỹ phải hành động theo “tình hình thực tế”, chứ không phụ thuộc vào kết quả các cuộc đối thoại với Iran. Ông Obama hy vọng cuộc tấn công ấy sẽ lôi kéo được lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử ngày 6-11.  
 
img
Theo các nguồn tin, ông Obama hy vọng cuộc tấn công ấy sẽ lôi kéo được lá phiếu của cử tri Mỹ
trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới (Ảnh: THE NEW YORK TIMES)
 
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình nước ngoài hôm 9-10, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad lần đầu tiên thừa nhận khả năng sắp xảy ra chiến tranh.
 
“Không thể loại trừ khả năng sẽ có một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Đúng là không nên loại trừ khả năng ấy nhưng đòn đánh trả của chúng tôi đối với kẻ thù sẽ là chí mạng” - ông Ahmedinejad nói. Tuyên bố trên đối lập hoàn toàn phát ngôn trước đây của chính tổng thống Iran, rằng mọi lời đe dọa tấn công quân sự chống Tehran là “không có cơ sở”, “không bao giờ có chuyện xảy ra chiến tranh nhằm vào Iran”.
 
Ông Ahmedinejad khẳng định không khi nào Iran châm ngòi cuộc chiến nhưng luôn biết bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyền của mình. 
  
img
Các máy bay B-52 trong một lần kiểm tra ở California – Mỹ (Ảnh: AP)
 
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Obama vừa ký một sắc lệnh thực hiện lệnh trừng phạt mới đối với Iran mà quốc hội đã phê duyệt vào mùa hè này. Các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân mặc dù Iran luôn khẳng định chỉ vì mục đích hoà bình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo