xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama tìm về cội nguồn

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đáp chuyến bay xuống Kenya vào ngày 24-7 với sứ mệnh tăng cường mối quan hệ hợp tác an ninh và kinh tế hai nước nhưng người dân Nairobi lại xem đây là chuyến thăm nhà của một người con xa xứ.

Giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ dành thời gian riêng cho các thành viên gia đình nhưng sẽ không đến làng Kogelo, quê hương của cha ông.

Valerie Jarrett, một trợ lý cấp cao và là bạn của gia đình ông Obama, cho biết: “Cũng giống như bất kỳ ai tò mò về nguồn gốc của mình, chuyến thăm Kenya sẽ giúp ông Obama có cơ hội tìm về cội nguồn”.

 

Tổng thống Obama cùng bà nội Sarah Omar. Ảnh: Daily Mail
Tổng thống Obama cùng bà nội Sarah Omar. Ảnh: Daily Mail

 

Tổng thống Obama, từng đến Kenya khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ năm 2006, bày tỏ một chút thất vọng khi ông có ít sự tự do để thăm quê cha trong chuyến đi lần này. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết ông vẫn mong đợi chuyến đi. Ông Obama nói: “Tôi hy vọng có thể gửi thông điệp rằng Mỹ là một đối tác lớn không chỉ đối với Kenya, mà còn vùng Châu Phi hạ Sahara nói chung”.

Tại thủ đô Nairobi, Tổng thống Obama sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh doanh nhân toàn cầu và dùng bữa tối cùng người đồng cấp Kenya Uhuru Kenyatta.

 

Ông Obama và bà nội chụp ảnh cùng nhau vào năm 1987. Ảnh: Daily Mail
Ông Obama và bà nội chụp ảnh cùng nhau vào năm 1987. Ảnh: Daily Mail

 

Giới chức Mỹ không công bố chi tiết vấn đề hợp tác an ninh nào sẽ được thảo luận nhưng ông Kenyatta cho hay cuộc chiến chống khủng bố sẽ là nội dung chính của cuộc gặp. Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu trước người dân Kenya. Sau đó, ông Obama sẽ đến thủ đô Addis Ababa - Ethiopia để gặp gỡ giới lãnh đạo thảo luận về khủng hoảng ở Nam Sudan và có buổi họp cùng liên minh châu Phi.

Ông Obama sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Kenya và Ethiopia.

Trong khi đó, các nhà hoạt động về nhân quyền bày tỏ lo ngại về chuyến đi của ông Obama tại Kenya và Ethiopia vì cả hai nước này đều bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo