xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines sống cùng nạn nhân bão Haiyan

Linh San (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 17-11 tuyên bố ông sẽ ở lại tỉnh Leyte – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão Haiyan - cho tới khi thấy được những tiến triển khả quan trong công tác cứu trợ.

Ông Aquino quyết định sẽ sống trong lán trạn ở Tacloban – tâm điểm tàn phá của cơn bão Haiyan. Đây có thể coi là một quyết định cực kỳ táo bạo của vị tổng thống 53 tuổi trong khi người dân mòn mỏi chờ cứu trợ ở đây đang tìm cách trốn chạy khỏi ngôi làng mà người ta khó có thể tìm thấy một căn nhà nguyên vẹn sau cơn bão.
 
Theo số liệu công bố mới nhất, số người thiệt mạng trong cơn bão Haiyan ở Philippines đã lên tới 3.974 người và khoảng 1.200 người vẫn đang mất tích.
img
Chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino nhận khá nhiều chỉ trích vì cứu trợ chậm trễ. Ảnh: Reuters

Sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Philippines thật sự đáng ghi nhận với hơn 248 triệu USD tiền cứu trợ dành cho người dân gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ siêu bão. Tuy nhiên, việc đưa được hàng cứu trợ tới được với những người sống sót ở các khu vực xa xôi hẻo lánh gặp vô vàn khó khăn.
 
Mỹ được coi là quốc gia sốt sắng nhất trong việc tham gia các hoạt động cứu trợ tại Philippines, đồng thời các máy bay vận tải C-130  của nước này cũng được coi là phương tiện duy nhất đủ sức mang hàng cứu trợ tới những khu vực khó tiếp cận nhất sau bão.

Đúng 10 ngày sau thảm họa, các hoạt động cứu trợ mới bắt đầu có dấu hiệu khả quan.

Ở Cabungaan, một ngôi làng nằm sâu bên trong quận Tanauan, thuộc tỉnh Leyte, nơi có tới 1.200 người thiệt mạng trong cơn bão, khó có thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc tột cùng của người dân khi hàng cứu trợ lần đầu tiên được thả xuống hôm 17-11 từ chiếc trực thăng Seahawk của Mỹ.

Đám đông ùa ra, dẫn đầu là một nhóm trẻ con, tất cả như vỡ òa trong vui sướng. Họ hướng lên phía bầu trời, nơi máy bay mang hàng cứu trợ tới, và không ngừng hô vang: “Cảm ơn nhé! Cảm ơn nhiều lắm!”.

“Trong suốt hơn 1 tuần qua, khoảng 200 người dân còn sống sót trong làng chỉ cầm hơi với 1 bữa ăn mỗi ngày, thường là cá khô hoặc dừa” - Richel Maballo (19 tuổi)- một người dân nói.
 
img

img
Người dân hối hả nhận cứu trợ. Ảnh: Reuters

Tại Tacloban, những người sống sót hôm chủ nhật cùng tìm đến những nhà thờ vốn cũng ngổn ngang sau cơn bão, để cầu nguyện cho ngày mai.

Theo tổ chức nghiên cứu Air Worldwide, tổng thiệt hại do siêu bão gây ra ở Philippines có thể lên tới 14,5 tỉ USD. Tuy nhiên, do các hoạt động bảo hiểm ở nước này còn quá yếu nên có thể chỉ khoảng 700 triệu USD thiệt hại nhận được bảo hiểm!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo