xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin: Vũ khí siêu thanh Nga mạnh vô đối

Đỗ Quyên (Theo AP, RT)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các vũ khí mới của Nga không có đối thủ nước ngoài nào tương ứng và sẽ đảm bảo an ninh nước này trong nhiều thập niên tới.

Phát biểu trong cuộc họp ngày 18-12 với các quan chức quân sự cấp cao ở Moscow, đề cập cụ thể tới tên lửa siêu thanh Kinzhal và hệ thống tên lửa chiến lược siêu thanh Avangard, ông Putin khẳng định những vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Nga.

Tên lửa Kinzhal đã được triển khai trong quân đội Nga. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các tên lửa Kinzhal đặt trên máy bay đã thực hiện 89 sứ mệnh tuần tra trong năm nay.

Tổng thống Putin: Vũ khí siêu thanh Nga mạnh vô đối - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Nga MiG-31 mang tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhal. Ảnh: Global Look Press

Ông Shoigu cho biết thêm hệ thống tên lửa chiến lược siêu thanh Avangard sẽ được đưa vào biên chế quân đội vào năm tới.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Nga sẽ phải đáp trả việc Mỹ có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký kết năm 1987.

Ông chủ điện Kremlin tái khẳng định sự bác bỏ mạnh mẽ những tuyên bố từ Washington nói rằng Nga đã vi phạm INF với tên lửa hành trình nối đất mới. Đồng thời, ông Putin cáo buộc chính Mỹ mới phá vỡ hiệp ước này. Tổng thống Nga giải thích rằng nước này không cần một tên lửa nối đất mới bởi đã có những tên lửa tương tự trên tàu và máy bay.

Ôgn Putin nói thêm: "Những tuyên bố của Mỹ về việc rút khỏi INF gây quan ngại lớn. Động thái này có thể kéo theo những hậu quả rất tiêu cực và sẽ làm suy yếu đáng kể an ninh khu vực và toàn cầu". Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo quyết định của Mỹ có thể hủy hoại cơ chế kiểm soát vũ khí, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Putin: Vũ khí siêu thanh Nga mạnh vô đối - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa chiến lược siêu thanh Avangard. Ảnh: EPA

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo Kommersant ngày 18-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết: "Washington đã công khai tuyên bố kế hoạch rút khỏi INF hồi tháng 10. Thông qua các kênh song phương, Washington xác nhận đây là quyết định cuối cùng, không phải là nỗ lực nhằm giành lợi thế đàm phán".

Thứ trưởng Ryabkov khẳng định Moscow sẽ đáp trả nếu Mỹ tìm cách đặt các tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu. "Nga không đe dọa ai nhưng có sức mạnh và những biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất cứ kẻ nào gây hấn"- ông Ryabkov nhấn mạnh.

Mỹ thừa nhận không đọ được vũ khí siêu thanh Nga

Đài RT (Nga) ngày 18-12 dẫn báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), trong đó thừa nhận Mỹ hiện không có biện pháp đối phó hay phòng thủ nào trước các vũ khí siêu thanh đang được Nga và Trung Quốc phát triển.

Báo cáo nêu rõ: "Nga và Trung Quốc đang theo đuổi vũ khí siêu thanh vì tốc độ, độ cao và khả năng cơ động của các khí tài này có thể đánh bại hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa. Chúng có thể được sử dụng để cải thiện khả năng tấn công tầm xa của vũ khí thường và hạt nhân".

Báo cáo còn nêu bật lên những thách thức mà an ninh Mỹ đang vấp phải do các vũ khí chống vệ tinh và máy bay tàng hình mà Nga và Trung Quốc phát triển "có thể bay nhanh hơn, mang vũ khí hiện tại và tấn công ở tầm xa hơn". Sự phát triển mau lẹ của công nghệ tối tân "có thể buộc máy bay Mỹ phải tác chiến ở khoảng cách xa hơn và khiến nhiều mục tiêu của Mỹ rơi vào tầm nguy hiểm"- GAO lưa ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các vũ khí mới của Nga không có đối thủ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo