xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine: Không có thời gian nói chuyện ngoài lề với Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông vẫn sẵn sàng cho các cuộc hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được công bố hôm 7-6: "Tôi vẫn kiên quyết và quyết tâm dù tôi muốn điều đó hay không. Tôi sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu hai bên sẵn sàng thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến này một cách nghiêm túc".

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Zelensky cho rằng ông "không có thời gian" để thảo luận với Moscow về các vấn đề không liên quan đến việc chấm dứt xung đột, bao gồm việc Ukraine có thể gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine: Không có thời gian nói chuyện ngoài lề với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine thăm đơn vị của quân đội ở Lysychansk, vùng Luhansk hôm 5-6. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 7-6 thông báo viện trợ thêm 1,5 tỉ USD cho Ukraine, nâng tổng gói hỗ trợ theo kế hoạch lên hơn 4 tỉ USD. Ngân hàng Thế giới cho biết khoản tài trợ mới nhất được hỗ trợ bởi sự bảo lãnh tài chính từ Anh, Hà Lan, Lithuania và Latvia. Kế hoạch này cũng đang được hỗ trợ tài chính từ Ý và sự đóng góp từ Quỹ Tín thác Nhiều nhà tài trợ mới.

Chủ tịch WB David Malpass cho biết WB đang cung cấp hỗ trợ liên tục cho Ukraine và người dân trong cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ của ông cần viện trợ tổng cộng 7 tỉ USD mỗi tháng để tiếp tục duy trì hoạt động.

Liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 7-6 cho biết Nga đã có bước tiến đáng kể trong việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga và thân Nga đã gần đây đã giành quyền kiểm soát 15 cộng đồng dân cư, gồm thị trấn Svyatogorsk.

Theo đài RT, ông Shoigu cho rằng tất cả các khu dân cư ở TP Severodonetsk hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga và các cuộc giao tranh chỉ còn diễn ra ở các khu công nghiệp ngoại ô thành phố.

Một số chuyên gia nhận định rằng các sự kiện diễn ra ở Severodonetsk giống như ở Mariupol, một thành phố cảng lớn hiện do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng kiểm soát. 

Lực lượng Ukraine đã kháng cự tại nhà máy Azovstal trong nhiều tuần sau khi bị chia cắt khỏi các lực lượng chính của Ukraine và cuối cùng chấp nhận đầu hàng. Các nhà phân tích cảnh báo điều tương tự cũng có thể xảy ra với các đơn vị đồn trú của Ukraine ở Severodonetsk và nhà máy hóa chất Azot.

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine cho biết tình hình hiện rất khó khăn nhưng cam kết sẽ tái chiếm lãnh thổ từ tay Nga.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo