xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thư ký LHQ, ngoại trưởng Syria khẩu chiến

Hải Ngọc (Theo AP, Reuters, BBC)

(NLĐO) – Sự căng thẳng của hội nghị hòa bình về Syria thể hiện ngay trong ngày đầu tiên (22-1) khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tranh cãi vì chuyện phát biểu lố giờ.

Chuông reo 5 lần giữa bài phát biểu của ông Moallem, báo hiệu ông đã nói gấp đôi thời lượng cho phép (10 phút). Nhưng ông không chịu ngừng nói, kể cả khi ông Ban nhắc nhở.

- Ông Ban: Đề nghị ông gói lại vấn đề

- Ông Moallem: Mất 12 tiếng bay tôi mới tới được đây. Tôi cần thêm vài phút để kết thúc bài phát biểu. Đây là chuyện về Syria.

 

Ngoại trưởng Syria Walid al-Mouallem tại hội nghị. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Syria Walid al-Mouallem tại hội nghị. Ảnh: AP

 

- Ông cần thêm bao nhiêu thời gian?

- Chừng 5 – 10 phút nữa

- Không được. Tôi sẽ để ông phát biểu dịp khác

- Không, tôi không cắt ngang bài phát biểu được. Tôi phải nói tiếp. Tôi sẽ cố gắng nói nhanh tối đa.

- Khoảng 1 – 2 phút nữa được không?

- Không, tôi không hứa được. Ông sống ở New York, tôi ở Syria. Tôi có quyền diễn tả lại tình cảnh Syria ở hội nghị này. Sau 3 năm khổ sở, đây là quyền của chúng tôi.

(…)

- Chỉ 2 – 3 phút nữa thôi nhé. Tôi sẽ để ông nói dịp khác.

- Ông nói 25 phút thì ít nhất tôi cũng phải nói 30 phút.

 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon (phải) và đặc phái viên Lakhdar Brahimi. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon (phải) và đặc phái viên Lakhdar Brahimi. Ảnh: Reuters

 

10 phút sau, ông Ban lại xen ngang. Lúc này, ông Moallem hứa chỉ nói thêm đúng 1 câu. Khoảng 1 phút sau, ngoại trưởng Syria kết thúc bài phát biểu dài 35 phút, trong đó ông cáo buộc phe nổi dậy mổ bụng phụ nữ mang thai, cưỡng bức họ đến chết và ném bom các đền thờ.

Ông cũng khẳng định quyền chọn lãnh đạo là của Syria, không phải của những cường quốc đang gây áp lực buộc Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Ông còn tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh đổ dầu vào lửa bạo lực ở Syria.

Trái với mong muốn hợp tác để tìm kiếm giải pháp cho Syria, hội nghị ở Thụy Sĩ khởi đầu rất nặng nề với những màn cáo buộc qua lại giữa phái đoàn chính phủ Syria và phe nổi dậy. Hai bên cũng không nhượng bộ về vấn đề đi, ở của ông Assad.

Dù vậy, kết thúc ngày họp, đặc phái viên quốc tế về Syria Lakhdar Brahimi cho rằng 2 bên đã sẵn sàng thảo luận về trao đổi tù nhân, các lệnh ngừng bắn ở địa phương và viện trợ nhân đạo.

 

Chiến dịch phơi bày những thống khổ do chiến tranh tại Homs - Syria. Ảnh: Reuters
Chiến dịch phơi bày những thống khổ do chiến tranh tại Homs - Syria. Ảnh: Reuters

 

Tương tự, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định: “Đúng như dự đoán, họ đổ lỗi cho nhau. Nhưng đây là lần đầu sau 3 năm đổ máu, họ chịu ngồi lại đàm phán”.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố mọi vấn đề sẽ được đặt ra tại hội nghị, kể cả số phận của ông Assad.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo