xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trèo lên nóc tàu tốc hành, bị điện giật biến dạng

Cao Lực (Theo Reuters, Shanghai Daily, BBC)

(NLĐO) – Một người đàn ông, danh tính chưa công bố, đã bị điện giật chết tại nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris – Pháp hôm 2-5, sau khi trèo lên tàu tốc hành Eurostar sắp khởi hành đến thủ đô London – Anh.

Người phát ngôn công ty đường sắt nhà nước Pháp SNCF cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) nói trên làm mất điện và khiến dịch vụ tàu tại ga Gare du Nord bị gián đoạn.

Phát ngôn viên công ty đường sắt cao tốc Eurostar cho biết một vài chuyến tàu vào sáng sớm 2-5 bị trễ sau vụ việc nhưng mọi hoạt động nhanh chóng trở lại bình thường. Một nguồn tin cảnh sát khẳng định nạn nhân bị điện giật chết trong lúc “trốn trên tàu”. Cũng theo nguồn tin này, người đàn ông nêu trên nhiều khả năng là một người di cư muốn đến Anh.

Theo báo Le Parisien (Pháp), nạn nhân bị bỏng nặng đến biến dạng và rất khó để xác minh danh tính.


Một người đàn ông, được cho là người di cư, đã bị điện giật chết vì leo lên nóc tàu tốc hành Eurostar. Ảnh: RT

Một người đàn ông, được cho là người di cư, đã bị điện giật chết vì leo lên nóc tàu tốc hành Eurostar. Ảnh: RT

Ở một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 7-2015, một người đàn ông được cho là người di cư bị điện giật và bị thương nặng vì chạm trúng dây điện khi nhảy lên tàu Eurostar chuẩn bị rời Paris đi London.

Trong nhiều năm qua, hàng ngàn người nhập cư đến từ những quốc gia chiến tranh, nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi bất chấp hiểm nguy nhảy lên xe tải và tàu để di cư đến Anh tìm kiếm cuộc sống mới.

Ở một diễn biến khác, tất cả 12 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm xe lửa Qishanyan ở huyện Đại Phương, tỉnh Quý Châu – Trung Quốc đều bị cho là đã tử vong hôm 3-5.

Một ngày trước đó, vào khoảng 14 giờ 50 phút (giờ địa phương), một vụ nổ tại đường hầm đang thi công nói trên khiến 12 người bị thương và 12 người mắc kẹt.


Lực lượng cứu hộ tại hiện trường sập đường hầm xe lửa Qishanyan. Ảnh: Shanghai Daily

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường sập đường hầm xe lửa Qishanyan. Ảnh: Shanghai Daily

Hơn 2.000 lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế đã được điều động để tìm kiếm các nạn nhân. Công cuộc tìm kiếm kết thúc vào 4 giờ 45 phút sáng (giờ địa phương) ngày 3-5. Sau 14 giờ nỗ lực, nhóm cứu hộ vẫn không thể tìm thấy 12 công nhân bị mắc kẹt.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành và nguyên nhân gây nổ ban đầu được cho là do nổ gas. 12 nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Không ai bị thương nặng

Mỹ: Giải cứu nạn nhân tay bị đóng đinh vào cây

Cảnh sát đã giải cứu một người đàn ông tay bị đóng đinh vào cây vào khoảng 8 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 1-5 tại một khu rừng ở TP Albuquerque, bang New Mexico – Mỹ. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Cũng theo cảnh sát, nạn nhân bị đóng đinh dài 7,6 cm xuyên qua hai tay nhưng vẫn sống sót. Cảnh sát cho biết nạn nhân không hợp tác trong quá trình điều tra. Phát ngôn viên sở cảnh sát Albuquerque, cô Celina Espinoza, tiết lộ cảnh sát vẫn chưa rõ người đàn ông nêu trên bị đóng đinh bao lâu và chuyện gì đã xảy ra với ông ta.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo