xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trì hoãn giao tàu cho Nga, Pháp chào bán tên lửa, tàu ngầm cho Ba Lan

P.Nghĩa (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Theo kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Bộ Quốc phòng Ba Lan giai đoạn 2013-2022, Pháp được cho là sẽ bàn giao 3 tàu ngầm cùng với 24 tên lửa cho quốc gia thành viên NATO này.

Tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak thông báo Warsaw đang đàm phán với Washington và Paris về kế hoạch mua tên lửa hành trình để nâng cao năng lực quốc phòng.

Sau thông báo kể trên, giới chức quân sự Nga coi việc Ba Lan mua tên lửa là một hành động trực tiếp chống lại Moscow. Thượng tướng Leonid Ivashov, cựu lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Quốc phòng Nga, nói với hãng tin Interfax rằng “Warsaw rõ ràng đang phụ thuộc vào Washington và đối đầu Moscow”. Tướng Ivashov khẳng định Nga sẽ có “biện pháp đối phó” nếu Ba Lan thực sự mua tên lửa trang bị cho quân đội.

 

Pháp có thể trở thành nhà cung cấp tên lửa và tàu ngầm cho Ba Lan. Ảnh: AP
Pháp có thể trở thành nhà cung cấp tên lửa và tàu ngầm cho Ba Lan. Ảnh: AP

 

Tờ báo Gazeta Wyborcza tiết lộ Ba Lan đã đặt hàng tên lửa hành trình Missile de Croisiere Naval (MdCN) và tàu ngầm Scorpene từ Pháp. Theo kế hoạch, Warsaw sẽ có trong tay 24 tên lửa tầm xa để trang bị cho 3 tàu ngầm vào năm 2023. Hai chiếc đầu tiên bàn giao cho Hải quân Ba Lan vào năm 2022 và chiếc thứ ba bàn giao 1 năm sau đó.

Hồi tuần trước, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski thông qua nghị quyết thành lập lực lượng quân sự kết hợp giữa Ba Lan, Lithuania và Ukraine.

Trong một diễn biến khác, hơn 350 lính Mỹ và 80 xe quân sự sẽ bắt đầu cuộc “tuần hành” trên quãng đường dài 400 km khắp Romania nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận từ ngày 15-5 đến 6-6. Phi đội 2 và Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 2 của Mỹ sẽ di chuyển từ căn cứ không quân Mikhail Kogalniceanu tới Trung tâm Đào tạo Lực lượng Chiến đấu Mặt đất Romania (RLFCTC) ở khu vực Cincu, nơi họ gặp gỡ các binh lính đến từ Canada, Anh và Romania.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết cuộc tuần hành nhằm tôn vinh quá khứ và xây dựng tương lai, đồng thời chứng minh khả năng tương tác giữa các thành viên NATO. Hầu hết các xe thiết giáp tham dự cuộc tuần hành là Stryker – xe chiến đấu bọc thép 8 bánh giống xe tăng nhưng tính cơ động cao hơn.

Dọc đường đi, lính Mỹ sẽ thể hiện khả năng tương tác với dân chúng bằng cách tổ chức một trận đấu bóng rổ với một nhóm trường trung học địa phương. Hồi tháng trước, Mỹ cũng gửi Phi đội 3, Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 2 cùng xe Stryker di chuyển hơn 1.900 km qua 6 quốc gia, sau đó trở về Vilseck – Đức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo