Con số trên cao gấp 22 lần giá trị ước tính của tài nguyên khoáng sản Hàn Quốc, khoảng 0,319 triệu tỉ won.
Dựa trên dữ liệu của Cơ quan nghiên cứu quốc hội Triều Tiên, báo cáo của nghị sĩ Kim Eul-dong cho biết nước này hiện có khoản 20 loại tài nguyên có tiềm năng kinh tế.
Theo bà Kim, Bình Nhưỡng hiện có trữ lượng quặng magiê (4 tỉ tấn) lớn thứ hai và trữ lượng quặng graphite (2 tỉ tấn) lớn thứ ba thế giới. Nước này cũng có số lượng lớn quặng vonfram và kẽm.
Một mỏ than ở Triều Tiên Ảnh: KCNA
Báo cáo cho biết thêm rằng các công ty của 6 quốc gia hiện đang hoạt động trong ngành khai khoáng ở CHDCND Triều Tiên, trong đó có Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc. Trong số này, các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tích cực nhất với 20 dự án đang được thực hiện. Riêng Hàn Quốc chỉ có một dự án.
Nghị sĩ Kim Eul-dong cho biết: “Hàn Quốc hiện đang phụ thuộc hoàn toàn vào lượng magiê và graphite nhập khẩu từ nước ngoài. Vì thế, không có gì khó hiểu khi hai miền Triều Tiên đang hợp tác trong ngành khai khoáng”.
Bình luận (0)