xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên “nhận viện trợ của kẻ thù lớn nhất”

P.Nghĩa (Theo Independent)

(NLĐO) – Triều Tiên được cho là đang nhận hàng viện trợ của một tổ chức phi chính phủ Mỹ bất chấp tuyên bố nước này là kẻ thù lớn nhất của mình.

Báo The Daily Telegraph (Anh) cho biết tổ chức phi chính phủ Eugene Bell Foundation của Mỹ vừa khẳng định đã giao lô hàng viện trợ đầu tiên cho chính quyền Bình Nhưỡng. Tổ chức này chuyên phân phối thuốc điều trị bệnh lao.

Trong một tuyên bố, Eugene Bell Foundation vui mừng thông báo dù căng thẳng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên từ đầu năm nay nhưng họ vẫn giao được thuốc và vật tư y tế đến Triều Tiên. Tổ chức cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm tới TP Wonsan. Ảnh: EPA
Lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm tới TP Wonsan. Ảnh: EPA

 

Theo tờ Independent, Triều Tiên vẫn phải đối mặt với tình trạng đói kém và bệnh tật nghiêm trọng. Trong khi đó, nguồn lực chăm sóc sức khỏe ở mức cơ bản đang còn thiếu hụt.

Một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) năm 2010 nêu rõ: “Suy dinh dưỡng mãn tính khiến nhiều người Triều Tiên bị suy yếu hệ miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật”.

Hồi tháng 1-2016, Hàn Quốc cắt viện trợ nhân đạo đối với láng giềng miền Bắc. Do thiếu nguồn lực để sản xuất thuốc men nên Triều Tiên đành dựa vào nhập khẩu cũng như viện trợ.

Gần đây, một bài báo đăng tải trên tờ Rodong Sinmumn của Triều Tiên đã kêu gọi công dân nước này chuẩn bị đối mặt những khó khăn về kinh tế, trong đó nguy cơ thiếu ăn.Một đoạn trong bài báo viết: “Con đường cách mạng là lâu dài và gian khổ. Chúng ta có thể phải đi qua một chặng đường đầy chông gai, có thể phải nhai rễ cây một lần nữa”.

Tờ Rodong Sinmumn đề cập tới nạn đói kéo dài 4 năm bắt đầu từ năm 1994, gây ra cái chết của khoảng 3 triệu người dân Triều Tiên. Báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin Triều Tiên đang tiến hành thu gom 1 kg hạt ngũ cốc trên mỗi đầu người ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là kế hoạch nhằm bổ sung lương thực cho quân đội.

Tháng 2 vừa qua, Triều Tiên yêu cầu các nước viện trợ gần nửa triệu tấn lương thực nhưng mới nhận được 17.000 tấn. Các biện pháp trừng phạt cứng rắn được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 2-3 dự kiến sẽ làm kinh tế Triều Tiên gặp nhiều biến động trong thời gian tới. Đã có những dự báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phải trải qua một nạn đói khác kéo dài 3 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo