xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên xây đảo nhân tạo làm gì?

Phạm Nghĩa (Theo Tribune News Service)

(NLĐO) – CHDCND Triều Tiên đang xây dựng các đảo nhân tạo ở biển Hoàng Hải, và dường như thiết lập căn cứ quân sự trên đó.

Các ảnh vệ tinh cho thấy các hòn đảo nhân tạo nằm gần phía Tây TP Sohae, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50 km.

Sohae từ trước đến nay được biết đến là khu vực thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng được cho là đã xây đảo nhân tạo trong ít nhất 5 năm qua.

Vào cuối năm 2012, 3 hòn đảo chỉ giống như bãi đá nhô ra biển Hoàng Hải, 2 đảo còn lại là bãi cát. Trong các bức ảnh chụp từ dịch vụ Google Earth tháng 12-2016, hình dạng 5 hòn đảo này đã thay đổi đáng kể và dường như ra đời để phục vụ mục đích quân sự.

Đường sá trên đảo rộng rãi và được lát đá. Tất cả các đảo đều nằm trong lãnh hải Triều Tiên.

Theo giới phân tích, Bình Nhưỡng có thể sử dụng các đảo nhân tạo làm nơi phóng tên lửa, triển khai vũ khí phòng không, chống hạm hoặc đơn giản là sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

Ảnh vệ tinh chụp các đảo nhân tạo của Triều Tiên. Ảnh: TNS
Ảnh vệ tinh chụp các đảo nhân tạo của Triều Tiên. Ảnh: TNS

Ông Ryan Barenklau, Giám đốc điều hành Công ty tình báo Strategic Sentinel (Mỹ), đã phân tích các bức ảnh và bình luận trên tạp chí Diplomat: “Chúng tôi không thể đưa ra kết luận chính xác về mục đích sử dụng của những hòn đảo này. Có thể là cho mục đích quân sự. Các con đường trên đảo có hình vòng cung cho thấy chúng được dùng để vận chuyển tên lửa cỡ lớn. Những miếng vá trên những khối hình chữ nhật có thể là xi-măng chịu nhiệt để làm thành bệ phóng”.

Ông Ryan phân tích thêm: “Trên đảo có cả khu vực quan sát. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường quan sát các vụ thử tên lửa trong quá khứ”.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trước đó nói rằng khu vực xây đảo nhân tạo nói trên hiện có trại nuôi cá, vịt và hàu. Đây có thể là một phần của dự án cải tạo Taegye-do Tideland mà chính phủ Triều Tiên khởi động cách đây nhiều thập kỷ và kết thúc vào năm 2012.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng đến đỉnh điểm trong nhiều năm qua. Vài tháng trở lại đây, Bình Nhưỡng tiến hành một số vụ thử tên lửa mới, đe dọa tấn công hạt nhân nếu Mỹ đơn phương mở chiến dịch quân sự ở Triều Tiên.

Washington cũng vừa điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới khu vực này khiến phương tiện truyền thông Triều Tiên cảnh báo “đất nước đang ở bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo