xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực thăng Belarus nghi xâm phạm Ba Lan, Tổng thống Belarus "phản pháo" vụ Wagner

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 1-8 đã triệu tập cuộc họp khẩn, tăng cường binh sĩ dọc biên giới và cáo buộc 2 trực thăng của Belarus vừa vi phạm không phận.

"Đã xác định được rằng hôm nay, ngày 1-8-2023, hai trực thăng của Belarus đang bay huấn luyện gần biên giới đã vi phạm không phận Ba Lan" - đài CNN trích dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Trực thăng Belarus nghi xâm phạm Ba Lan, Tổng thống Belarus phản pháo vụ Wagner - Ảnh 1.

Một số trực thăng của quân đội Belarus - Ảnh: SPUTNIK

Cơ quan này cũng cho biết ông Mariusz Blaszczak, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Các vấn đề quốc phòng, đã ra lệnh tăng số lượng binh sĩ ở biên giới, triển khai thêm các lực lượng và nguồn lực, bao gồm trực thăng chiến đấu

Phía Belarus trước đó đã thông báo cho phía Ba Lan về khóa huấn luyện. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết sự vi phạm không phận diễn ra ở khu vực Bialowieza ở độ cao rất thấp, khiến các hệ thống radar khó phát hiện.

Ba Lan đã thông báo cho NATO về vụ việc và triệu tập đại biện lâm thời của Belarus tới Bộ Ngoại giao Ba Lan để "giải thích về vụ việc", theo tuyên bố.

"Xin nhắc lại, Nga và Belarus gần đây đã tăng cường các hành động hỗn hợp chống lại Ba Lan" - Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh.

Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong những tuần gần đây sau khi các binh sĩ từ nhóm lính đánh thuê Wagner di chuyển đến Belarus.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo rằng tình hình dọc biên giới với Belarus "đang trở nên nguy hiểm hơn" và cáo buộc lực lượng Wagner đang tiến sát biên giới, đặc biệt là ở một dải đất mỏng dài 60 dặm đóng vai trò như hành lang chiến lược đối với NATO, EU, Nga và Belarus.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus phản pháo rằng trực thăng của họ không bay vào không phận Ba Lan, cũng như Ba Lan không đưa ra được bằng chứng nào về cáo buộc của họ.

Hai máy bay bị cáo buộc là trực thăng Mi-24 và Mi-8. Belarus nói tuyên bố của Ba Lan là "tương đương câu chuyện cổ tích" - theo đài RT.

Cũng trong ngày 1-8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bác bỏ tuyên bố của Ba Lan rằng khoảng 100 lính đánh thuê Wagner đã tiến gần biên giới Ba Lan.

Trực thăng Belarus nghi xâm phạm Ba Lan, Tổng thống Belarus phản pháo vụ Wagner - Ảnh 3.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

"Không có đơn vị Wagner 100 người nào chuyển đến đây. Và nếu có thì họ làm vậy chỉ để truyền kinh nghiệm chiến đấu cho các lữ đoàn đóng quân ở Brest và Grodno" - ông Lukashenko nói trong chuyến thăm và làm việc tại quận Kamenets thuộc vùng Tây Nam Brest.

Trước đó, khi công bố về kế hoạch tập trận quân sự chung giữa quân đội Belarus và Wagner, ông Lukashenko cũng khẳng định Wagner hiện diện chỉ để truyền lại kinh nghiệm của họ. Ông cũng cho biết Wagner "không muốn đi đâu cả" và chỉ ở lại gần khu vực Osipovichi ở trung tâm Belarus.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo