xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Bắn kẻ đâm chém loạn xạ ngoài đường

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Cảnh sát miền Bắc Trung Quốc hôm 10-5 cho biết ít nhất 18 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao trên đường phố.

Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm thông báo nghi can là ông Wang Yunwei, 50 tuổi. Người này bị bắn và đang bị tạm giữ sau vụ tấn công hôm 9-5. Thân nhân gia đình ông Wang nói rằng ông từng phải nằm viện vì gặp vấn đề tinh thần.

Trong số 18 người bị thương không có người nào nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân vụ tấn công đang được cảnh sát làm rõ.

Trung Quốc thường ghi nhận rất nhiều sự cố tương tự, bị đổ lỗi do những người gặp vấn đề về sức khoẻ tâm thần hoặc thù hằn với hàng xóm, xã hội gây ra. Bởi luật pháp Trung Quốc hạn chế bán và sở hữu vũ khí nên các nghi phạm sử dụng dao hoặc thiết bị nổ tự chế để gây án.

Nhiều vụ tấn công bằng dao xảy ra tại trường học, bắt đầu từ một loạt vụ việc xảy ra trong năm 2010, giết chết gần 20 trẻ em. Các quan chức Bắc Kinh nhanh chóng phản ứng, tăng cường an ninh tại các trường học.

Hồi năm ngoái, một nghi phạm đã chém bị thương 7 học sinh bên ngoài một trường tiểu học ở phía Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc: Bắn kẻ đâm chém loạn xạ ngoài đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại kho pháo hoa ở làng San Isidro. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, một vụ nổ tại kho pháo hoa ở Mexico đã làm 14 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em từ 4-15 tuổi. Tai nạn xảy ra tối 8-5 ở ngôi làng San Isidro, miền Trung bang Puebla. Ngôi làng này có khoảng 40 hộ dân, đời sống dưới mức trung bình.

Người dân địa phương đốt pháo hoa để chuẩn bị cho lễ hội tôn vinh vị thánh bảo trợ của làng vào ngày 15-5. Theo chính quyền bang Puebla, một trong những quả pháo hoa rớt trúng kho chứa nói trên, gây ra vụ nổ.

Chín người bị giết ngay tại chỗ và 5 người khác chết tại bệnh viện. Vụ nổ cũng làm 22 người bị thương, bao gồm 3 đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch. Phần lớn các nạn nhân tử vong do bị kho chứa sập xuống đè trúng.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã gửi lời chia buồn gia đình các nạn nhân trên mạng xã hội Twitter. Chính quyền bang Puebla sau đó gửi lương thực, nước và quan tài cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo