xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đóng tàu chiến tiên tiến nhất cho Pakistan

Hoài Vy (Theo NDTV, PTI)

(NLĐO) - Trung Quốc đang đóng chiếc tàu chiến đầu tiên trong số 4 tàu chiến "tiên tiến nhất" cho Pakistan - quốc gia được gọi là "đồng minh trong mọi thời tiết" của Bắc Kinh.

Đây là một phần trong hợp đồng vũ khí lớn song phương để bảo đảm "thế cân bằng lực lượng" ở khu vực Ấn Độ Dương chiến lược.

Được trang bị các hệ thống phát hiện và vũ khí hiện đại, tàu chiến này sẽ có khả năng thực hiện các hoạt động đối hạm, đối ngầm và phòng không - nhật báo China Daily trích dẫn thông tin từ nhà thầu quốc phòng Tập đoàn Đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC) cho biết.

Thực ra, tàu chiến đang được đóng là phiên bản tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tiên tiến nhất của hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc đóng tàu chiến tiên tiến nhất cho Pakistan - Ảnh 1.

Tàu chiến Type 054A của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: NAVAL-TECHNOLOGY

Tuy nhiên, CSSC đã không xác định loại tàu này và chỉ cho biết nó đang được đóng tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải.

Hải quân Pakistan xác nhận tàu chiến này thuộc lớp Type 054AP, tức dựa trên Type 054A của hải quân Quân đội Giải phóng nhân dân. Nó sẽ tăng gấp đôi sức mạnh chiến đấu của hạm đội mặt nước của hải quân Pakistan.

Hiện Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Pakistan. Cả hai quốc gia này cũng tham gia sản xuất cùng với nhau máy bay chiến đấu đa chức năng một động cơ JF-Thunder.

Khi hoàn thành, chiếc tàu chiến trên "sẽ là một trong những nền tảng lớn nhất và tiên tiến nhất về kỹ thuật của hải quân Pakistan và củng cố khả năng ứng phó của nước này trước những thách thức trong tương lai, duy trì hòa bình và ổn định cũng như thế cân bằng lực lượng ở khu vực Ấn Độ Dương" - theo báo cáo của hải quân Pakistan.

Tàu chiến tiên tiến này cũng sẽ hỗ trợ sáng kiến của hải quân Pakistan bảo đảm an toàn các tuyến đường biển cho hoạt động vận tải đường thủy quốc tế qua các cuộc tuần tra các vùng biển xa.

Đã tiếp quản cảng Gwadar chiến lược của Pakistan theo điều gọi là "Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan" (CPEC), Trung Quốc nay muốn trợ giúp hải quân Pakistan khôi phục thế cân bằng sức mạnh ở sân sau của Ấn Độ.

Gần đây, Trung Quốc đã phủ nhận bài báo trên tờ New York Times viết rằng nước này đã hoàn tất kế hoạch chế tạo một chiến đấu cơ tiên tiến theo CPEC ở Pakistan.

Ấn Độ đã lên tiếng phản đối Trung Quốc về CPEC.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo