xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc nhượng bộ thương chiến với Mỹ vì dịch Covid-19

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Hôm 18-2, Trung Quốc cho biết nước này sẽ chấp nhận yêu cầu miễn thuế đối với gần 700 hàng nhập khẩu của Mỹ từ ngày 2-3.

Theo Reuters, 696 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ bao gồm thịt heo, thịt bò, đậu nành, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô sẽ được Trung Quốc miễn thuế. Ngoài ra, Bắc Kinh còn miễn thuế hàng nhập khẩu y tế của Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vvCovid-19 bùng phát.

Danh sách do Ủy ban Thuế quan Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy các sản phẩm y tế được miễn thuế có máy theo dõi bệnh nhân, thiết bị truyền máu và dụng cụ đo huyết áp. Ủy ban này giải thích động thái vừa nêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc miễn thuế sẽ áp dụng cho một khoảng thời gian được chỉ định, hỗ trợ các công ty muốn nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ dựa trên "những cân nhắc về hoạt động kinh doanh".

Giá thịt heo tại Trung Quốc đã tăng đột biến trong năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.

Trung Quốc nhượng bộ thương chiến với Mỹ vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhân viên một trung tâm tài chính quốc tế ở tỉnh Quảng Đông kiểm tra thân nhiệt khách hàng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hồi đầu tháng 2, Trung Quốc cho biết hàng nhập khẩu của Mỹ có thể được sử dụng trong cuộc chiến chống lại chủng mới virus corona. Cách đây hơn 1 tuần, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ giảm một nửa thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá 75 tỉ USD của Mỹ như một phần của thỏa thuận thương mại giữa hai bên.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiến hành tìm hiểu về dịch Covid-19 tại Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Tứ Xuyên.

Hôm 17-2, họ bắt đầu kiểm tra thực địa về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Theo phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Mi Feng, ủy ban này đã tổ chức hội nghị chuyên đề với sự tham dự của gần 80 người về cơ chế kiểm soát và phòng ngừa chủng mới virus corona.

Tại hội nghị, Phó Gám đốc NHC Li Bin thông báo các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát trên toàn quốc, đồng thời tuyên bố sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết dịch bệnh và hoan nghênh đề xuất từ ​​nhóm chuyên gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo