xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tăng cường "ve vãn" Hy Lạp

P.Nghĩa (Theo Sputnik News, Reuters)

(NLĐO) – Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 11-2 gọi điện chúc mừng người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras chiến thắng trong cuộc bầu cử và ngỏ lời mời ông Tsipras đến thăm Bắc Kinh.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường ngoài việc chúc mừng ông Tsipras còn bày tỏ mong muốn hai nước sẽ mở rộng hợp tác, phát triển các mối quan hệ lâu đời. Ông Lý cho biết các công ty Trung Quốc đang quan tâm chuyện đầu tư tại Hy Lạp. Hai ông cũng thảo luận về chuyến thăm của phái đoàn Hy Lạp tới Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến công du sau đó của Thủ tướng Tsipras.

 

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ảnh: Wikipedia
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ảnh: Wikipedia

 

Động thái trên của Trung Quốc diễn ra sau khi một bộ trưởng Hy Lạp tuyên bố sẽ chuyển hướng sang Bắc Kinh nếu Liên minh châu Âu (EU) không hợp tác trong việc điều chỉnh các cam kết liên quan đến gói cứu trợ tài chính 270 tỉ USD.

Chính phủ mới của Hy Lạp chỉ trích bộ ba chủ nợ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - đã đưa ra một số điều kiện gây bất lợi cho nước này để đổi lấy gói cứu trợ, như thực thi các chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cảnh báo Athens sẽ triển khai “Kế hoạch B” - có thể liên quan đến việc tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, Nga và Mỹ nếu cuộc đàm phán với khu vực đồng euro thất bại. Sau cuộc đàm phán 7 giờ ở Brussels – Bỉ kết thúc hôm 10-2 mà không thu được kết quả, đại diện Hy Lạp và các đối tác châu Âu đành chờ tới cuộc họp diễn vào 16-2 tới. Thủ tướng Tsipras khẳng định Hy Lạp sẽ không cúi đầu trước các chủ nợ quốc tế và thẳng thừng bác bỏ đề xuất mở rộng gói cứu trợ 270 tỉ USD sẽ hết hạn vào ngày 28-2.

Việc thực thi chính sách "thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy cứu trợ khiến GDP của Hy Lạp bị giảm 25 % trong 5 năm qua. Ngoài ra, hơn 1 triệu người thất nghiệp và nợ công lên đến 180 % GDP.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo