xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tố Philippines “tung chiêu” để chiếm đảo

H.Bình - H. Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Trung Quốc ngày 26-4 cáo buộc Philippines cố gắng hợp thức hóa việc chiếm đóng các đảo tranh chấp trên biển Đông bằng cách đưa sự việc ra tòa án quốc tế và tái khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ đồng ý với phán quyết từ tòa án này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức ngày 26-4: “Phía Philippines đang cố gắng vin vào tòa án trọng tài để phủ nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời hợp thức hóa việc chiếm đóng trái phép tại các hòn đảo và rạn san hô của chúng tôi”.
 
Cơ quan này yêu cầu Philippines phải ngay lập tức rút nhân viên và chuyển cơ sở vật chất khỏi các đảo mà Manila đã "chiếm đóng". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh trước nay tin rằng hai nước cần giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán trực tiếp.
 
img
Người dân Philippines biểu tình khẳng định chủ quyền của Manila đối với bãi cạn bãi cạn Scarborough
ở biển Đông cuối năm 2012. Ảnh: INQUIRER
 
Cùng ngày, Philippines cáo buộc Trung Quốc "chiếm đóng trên thực tế" bãi đá ngầm Scarborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham kể từ sau cuộc đối đầu hồi năm ngoái.
 
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết 3 tàu của Trung Quốc vẫn có mặt trong vùng biển xung quanh bãi Scarborough và xua đuổi các ngư dân Philippines. "Người Trung Quốc đang cố gắng áp đặt sự chiếm đóng trên thực tế" - ông Rosario nói.
 
Theo ông Rosario, Philippines đã tìm cách giải quyết tranh chấp với Trung Quốc thông qua đàm phán nhưng thất bại nên buộc phải đưa vụ việc ra tòa án trọng tài quốc tế hồi tháng 1-2013. Theo đó, Philippines mong muốn tòa án ra phán quyết cấm mọi động thái xâm phạm lãnh thổ từ phía Bắc Kinh. Hãng tin Kyodo dẫn phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 22 đang diễn ra tại Brunei của một số quan chức Philippines cho biết Manila sẽ theo đuổi vụ kiện "bằng mọi giá".
Ông Rosario cũng cho biết Philippines đã hủy bỏ các hợp đồng thăm dò dầu khí tại các vùng biển tranh chấp trên biển Đông do "tình hình nhạy cảm" với Trung Quốc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo