xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

UAV chở đầy thuốc nổ tấn công tư dinh thủ tướng Iraq

Huệ Bình

(NLĐO) – Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi thoát chết trong một “âm mưu ám sát bất thành” tại nhà riêng.

Rạng sáng 7-11, dinh thự của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi ở thủ đô Baghdad bị một máy bay không người lái (UAV) chở đầy chất nổ tấn công. Quân đội Iraq gọi đây là một nỗ lực ám sát nhằm vào Thủ tướng Kadhimi nhưng ông đã thoát hiểm mà không bị thương.

Chi tiết về vụ tấn công hiện chưa được công bố nhưng 2 quan chức chính phủ Iraq xác nhận với hãng tin Reutes đã có ít nhất một vụ nổ xảy ra tại dinh thự của Thủ tướng al-Kadhimi ở Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt (nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài).

Người dân Baghdad nghe thấy tiếng nổ, sau đó là tiếng súng từ hướng Vùng Xanh.

Theo kênh Al-Hadath, báo cáo ban đầu cho biết có 10 người bị thương. Trong khi đó, Reuters dẫn thông tin từ các nguồn tin an ninh cho biết 6 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ Thủ tướng al-Kadhimi canh gác bên ngoài dinh thự của ông bị thương.

UAV chở đầy thuốc nổ tấn công tư dinh thủ tướng Iraq - Ảnh 1.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi cho biết ông thoát chết sau vụ tấn công. Ảnh: AP

Trong một bài viết trên Twitter, Thủ tướng al-Kadhimi cũng cho biết ông vẫn ổn, đồng thời kêu gọi "bình tĩnh và kiềm chế" từ tất cả các bên, "vì lợi ích của Iraq". Tuy nhiên, một số thông tin ban đầu lại nói rằng ông al-Kadhimi có nhập viện. Ông Mustafa al-Kadhimi từng là giám đốc tình báo, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Iraq vào tháng 5-2020.

Một số nhà ngoại giao phương Tây ở Vùng Xanh cho biết họ nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng trong khu vực. Hiện tại, chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hàng trăm người ủng hộ các nhóm thân Iran nhiều ngày qua đang biểu tình gần lối vào Vùng Xanh nhằm phản đối kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 10-10 của nước này, cho rằng có nhiều bất thường trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Biểu tình trở nên căng thẳng vào ngày 5-11 khi những người biểu tình tuần hành về phía Vùng Xanh. Đã có vụ nổ súng và một người biểu tình thiệt mạng. Hàng chục lực lượng an ninh bị thương. Thủ tướng al-Khadimi đã ra lệnh điều tra xem chuyện gì châm ngòi cho các cuộc đụng độ và ai đã vi phạm lệnh không được nổ súng.

Theo hãng tin AP, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác đã ca ngợi cuộc bầu cử quốc hội Iraq ngày 10-10, rằng hầu như không có bạo lực và không có trục trặc kỹ thuật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo