xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chất nổ

UAV tấn công học viện quân sự ở Syria, hàng trăm người thương vong

(NLĐO) - Ít nhất 100 người chết và 240 người bị thương khi máy bay không người lái mang chất nổ tấn công vào một lễ tốt nghiệp quân sự ở TP Homs - Syria hôm 5-10.

2 người đàn ông mang chất lạ theo chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội bị an ninh phát hiện

2 người đàn ông mang chất lạ theo chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội bị an ninh phát hiện

(NLĐO) - 2 người đàn ông quốc tịch Việt Nam và Trung Quốc dự định mang chất lạ theo chuyến bay Phú Quốc – Hà Nội nhưng đã bị an ninh sân bay phát hiện.

Xe quân sự chở chất nổ, tên lửa của Mỹ bốc cháy ở Đức

Xe quân sự chở chất nổ, tên lửa của Mỹ bốc cháy ở Đức

(NLĐO) – Hai xe tải của quân đội Mỹ chở chất hàng tấn chất nổ và tên lửa đã va chạm trên đường cao tốc A6, đoạn nối TP Heilbronn và Nürnberg thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức hôm 9-2.

Xe chở quan chức do Nga bổ nhiệm ở Ukraine phát nổ

Xe chở quan chức do Nga bổ nhiệm ở Ukraine phát nổ

(NLĐO) – Phó thống đốc vùng Kherson (Ukraine) do Nga bổ nhiệm, ông Vitaly Bulyuk, phải nhập viện trong khi tài xế thiệt mạng do chiếc xe của ông phát nổ hôm 12-12.

Phát hiện dấu vết chất nổ tại đường ống Nord Stream

Phát hiện dấu vết chất nổ tại đường ống Nord Stream

(NLĐO) - Ngày 18-11, các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại địa điểm đường ống Nord Stream bị hư hại, xác nhận một vụ phá hoại nghiêm trọng đã xảy ra.

Một người nguy kịch sau tiếng nổ trong phòng trọ ở Bình Thuận

Một người nguy kịch sau tiếng nổ trong phòng trọ ở Bình Thuận

(NLĐO) – Sau tiếng nổ lớn từ căn phòng trọ, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sàn nhà, hai con nhỏ của nạn nhân la hét trên gác.

UAV chở đầy thuốc nổ tấn công tư dinh thủ tướng Iraq

UAV chở đầy thuốc nổ tấn công tư dinh thủ tướng Iraq

(NLĐO) – Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi thoát chết trong một “âm mưu ám sát bất thành” tại nhà riêng.

Không kích nhầm ở Afghanistan: Lời xin lỗi muộn màng từ Mỹ

Không kích nhầm ở Afghanistan: Lời xin lỗi muộn màng từ Mỹ

(NLĐO) - Lầu Năm Góc thừa nhận cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan hồi tháng trước đã làm chết 10 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, chứ không phải là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như tuyên bố ban đầu.

Cuộc không kích cuối cùng của Mỹ ở Afghanistan: Sự thật bị che giấu?

Cuộc không kích cuối cùng của Mỹ ở Afghanistan: Sự thật bị che giấu?

(NLĐO) - Báo The New York Times ngày 10-9 cho biết cuộc không kích cuối cùng trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan dường như đánh trúng xe của nhân viên cứu trợ.

Ngừng bắn chưa bao lâu, Israel không kích Gaza

Ngừng bắn chưa bao lâu, Israel không kích Gaza

(NLĐO) - Các nguồn tin an ninh và nhân chứng cho biết lực lượng không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza vào sáng 16-6 sau khi các tay súng ở Palestine thả bóng bay chứa chất nổ vào miền Nam Israel.

Lên mạng học cách làm pháo rồi mang ra đồng đốt thử, thanh niên bị bắt

Lên mạng học cách làm pháo rồi mang ra đồng đốt thử, thanh niên bị bắt

(NLĐO)- Công an phát hiện và thu giữ trong phòng ngủ của Hải nhiều dụng cụ, nguyên liệu dùng pha chế thuốc nổ cùng hơn 13 kg pháo hoa nổ thành phẩm và một…cuốn sổ tay ghi công thức sản xuất pháo.

Liên minh Ả Rập Saudi hạ tên lửa Houthi trong chớp nhoáng

Liên minh Ả Rập Saudi hạ tên lửa Houthi trong chớp nhoáng

(NLĐO) – Truyền thông Ả Rập Saudi hôm 21-8 cho biết liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã đánh chặn một tên lửa và một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ của phiến quân Houthi tại Yemen phóng về khu vực phía Nam gần với biên giới Yemen tối 20-8 (giờ địa phương).

Nổ kinh hoàng tại Lebanon: Thương vong chưa dừng lại ở con số 5.000 người

Nổ kinh hoàng tại Lebanon: Thương vong chưa dừng lại ở con số 5.000 người

(NLĐO) – Các lực lượng cứu hộ Lebanon đã tìm thấy nhiều thi thể và tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong đống đổ nát sau vụ nổ hôm 4-8 khiến ít nhất 135 người thiệt mạng.

"Bom mồi" - vũ khí tước đi mạng sống của voi mang thai tại Ấn Độ

"Bom mồi" - vũ khí tước đi mạng sống của voi mang thai tại Ấn Độ

(NLĐO) – Cảnh sát Ấn Độ hôm 5-6 đã bắt giữ một người đàn ông vì bị buộc tội giết chết một con voi đang mang thai sau khi nó cắn trúng một quả dứa nhồi đầy pháo hoa, khiến “quả bom” phát nổ trong miệng

Thủ tướng Sudan bị “ám sát hụt”

Thủ tướng Sudan bị “ám sát hụt”

(NLĐO) – Đoàn xe chở Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok bị “tấn công khủng bố” nhưng ông may mắn sống sót.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo