xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc bác tin tìm được mảnh vỡ máy bay mất tích

H.Bình (Theo CNN, The Star)

(NLĐO) – Các nhà chức trách Úc ngày 30-4 bác bỏ thông tin công ty GeoResonance của Úc tuyên bố tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines ở Vịnh Bengal, cách khu vực tìm kiếm 5.000 km.

Trung tâm điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay chung (JACC) cho biết: “Cuộc tìm kiếm do Úc dẫn đầu dựa vào những thông tin từ vệ tinh và những dữ liệu khác để xác định vị trí máy bay mất tích. Vị trí mà GeoResonance đưa ra không nằm trong khu vực tìm kiếm”.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein nói rằng Malaysia “đang làm việc với các nước để đánh giá những thông tin đáng tin cậy”.

http://www.straitstimes.com/sites/straitstimes.com/files/imagecache/ST_REVAMP_2014_STORY_PAGE_640X360/20140430/AustNavy300414e.jpg
Vị trí mà GeoResonance đưa ra không nằm trong khu vực tìm kiếm. Ảnh: REUTERS

Công ty công nghệ GeoResonancce được thành lập với nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân dưới đáy đại dương hoặc dưới hầm ngầm, Giám đốc công ty David Pope cho biết. Ông Pope nói rằng ban đầu công ty ông không định công bố nhưng cuối cùng đó là cách duy nhất để phát hiện của công ty được biết đến.

“Chúng tôi là một nhóm lớn các nhà khoa học và chúng tôi đã bị phớt lờ. Chúng tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải thông báo phát hiện cho nhà chức trách” - ông Pope nói.

http://www.straitstimes.com/sites/straitstimes.com/files/imagecache/ST_REVAMP_2014_STORY_PAGE_640X360/20140430/mh370-chinese-3004e.jpg

Thân nhân hành khách trên chiếc máy bay mất tích tụ tập bên ngoài đại sứ quán Malaysia ở Trugn Quốc. Ảnh: REUTERS

Tại Bắc Kinh –Trung Quốc, thân nhân các hành khách trên chuyến bay MH370 đã dự một cuộc họp kéo dài 4 giờ ngày 29-4. Họ đã được cung cấp thông tin về chiếc hộp đen trên máy bay Boeing 777 và nội dung ghi âm trao đổi giữa các hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), máy bay và trạm kiểm soát không lưu. Gia đình nạn nhân và đại diện Cục hàng không dân dụng Malaysia (DCA), đại sứ quán Malaysia tại Trung Quốc sẽ tiếp tục trao đổi trong ngày hôm nay (30-4).

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo