xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia sẽ "minh bạch" vụ máy bay mất tích

P.Nghĩa (Theo NDTV)

(NLĐO) – Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết sẽ phát hành công khai một báo cáo sơ bộ về chiếc máy bay mất tích MH370 tới Liên Hiệp Quốc để làm giảm sự tức giận của gia đình các hành khách.

Trả lời đài CNN trong một cuộc phỏng vấn tối 24-4, ông Razak cam kết: “Vì sự minh bạch, chúng tôi sẽ công bố một báo cáo sơ bộ về MH370 vào tuần tới”.

Tuyên bố được Thủ tướng Razak đưa ra trong bối cảnh hàng chục người thân của các hành khách Trung Quốc bị mất tích tập trung bên ngoài Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh để tổ chức một cuộc biểu tình qua đêm khiến cảnh sát phải có mặt để đảm bảo an ninh tại khu vực.

 

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters

 

Trước đó vào hôm 23-4, một quan chức cấp cao Malaysia tuyên bố sẽ không có bản báo cáo nào được phát hành. Tuy nhiên, ông Razak khẳng định bản báo cáo sẽ được công khai sau khi tổ điều tra nội bộ kết thúc quá trình thẩm định. Cũng theo ông Razak, thông tin được tiết lộ trong báo cáo “không có gì là đáng xấu hổ”.

Ngoài ra, chính phủ Malaysia còn cam kết bất kỳ dữ liệu cuối cùng nào thu được từ hộp đen chiếc máy bay MH370 cũng sẽ được công khai. Dù vậy, Thủ tướng Razak nhấn mạnh chính quyền Kuala Lumpur vẫn chưa sẵn sàng để công bố thông tin toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã thiệt mạng.

Trước đề nghị của một quan chức Malaysia về việc cấp giấy chứng tử cho các nạn nhân, gia đình một số hành khách phản ứng dữ dội và cho rằng còn quá sớm để kết luận khi chưa có đủ bằng chứng.

 

Biểu tình bên ngoài đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh. Ảnh: AP
Biểu tình bên ngoài đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

 

Hiện Úc và Malaysias đang cân nhắc các bước tiếp theo trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nếu tàu tự hành Bluefin-21 không phát hiện được tín hiệu nào khả quan. Tàu đã rà soát 95% khu vực nơi bắt được tín hiệu nghi phát ra từ hộp đen máy bay hôm 8-4.

Giới chức hai nước khẳng định cuộc tìm kiếm – có chi phí ước tính vào khoảng 100 triệu USD – vẫn sẽ tiếp tục với sự trợ giúp của thiết bị định vị bằng siêu âm mạnh hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo