xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc, Brazil, Pháp nổi giận với Indonesia

Huệ Bình

Chính phủ Úc, Pháp và Brazil hôm 29-4 đồng loạt lên án mạnh mẽ việc Indonesia xử tử 8 người, trong đó có 7 người nước ngoài, vì những tội danh liên quan đến ma túy.

 Thủ tướng Úc Tony Abbott gọi động thái trên của Jakarta là “tàn nhẫn và không cần thiết”. “Chúng tôi tôn trọng chủ quyền của Indonesia nhưng rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi muốn nhấn mạnh quan hệ giữa Úc và Indonesia rất quan trọng nhưng nó đã và đang phải hứng chịu những hệ quả không tốt từ vụ tử hình” - ông Abbott đe dọa.

Canberra đã triệu hồi đại sứ tại Jakarta về nước để tham vấn. Một số nhà ngoại giao Úc nhận định quyết định chưa từng có này của ông Abbott cho thấy mối quan hệ giữa 2 nước không dễ sớm phục hồi.

 

Andrew Chan cùng Myuran Sukumaran (trái) là 2 người Úc bị kết tội buôn bán ma túy 
Ảnh: REUTERS

Andrew Chan cùng Myuran Sukumaran (trái) là 2 người Úc bị kết tội buôn bán ma túy

Ảnh: REUTERS

 

Brazil và Hà Lan cũng triệu hồi đại sứ để phản đối các vụ tử hình. Riêng Pháp dù không có công dân bị hành quyết lần này nhưng tiếp tục lo ngại về số phận của ông Serge Atlaoui, 51 tuổi, đang chờ thi hành án tử hình ở Indonesia.

Dù vậy, Reuters nhận định những căng thẳng ngoại giao nói trên sẽ không tác động tiêu cực đến các mối quan hệ thương mại. Úc đang làm ăn chặt chẽ với Indonesia trong lúc Brazil không muốn mất các hợp đồng quốc phòng béo bở với Indonesia.

Đáp lại những chỉ trích trên, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp Indonesia, đồng thời khẳng định ông chỉ đang “thực thi nghiêm chỉnh” các luật lệ liên quan đến tội phạm ma túy. Theo ông, Indonesia đang đối mặt với tình trạng gia tăng số người sử dụng ma túy và mỗi ngày có tới hơn 30 người tử vong vì “cái chết trắng”.

Tám người nói trên (2 người Úc, 4 người Nigeria, 1 người Brazil, 1 người Indonesia) đã bị xử tử trên đảo Nusakambangan vào rạng sáng 29-4. Tử tù thứ 9 là Mary Jane Fiesta Veloso, một công dân Philippines, được tạm hoãn thi hành án vào phút cuối sau khi người được cho là đã lừa cô này vận chuyển ma túy ra đầu thú cảnh sát Philippines.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo