xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc nóng hừng hực, cháy rừng mù mịt

Xuân Mai (Theo Mirror, BBC)

(NLĐO) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy sức tàn phá của đợt nắng nóng kỷ lục khiến nước Úc ngột ngạt và gây ra những vụ cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay trong những ngày qua.

Giới chức trách đã ra lệnh sơ tán một số vùng nông thôn thưa thớt dân cư ở bang New South Wales hôm 12-2 khi cháy rừng lan rộng - do nhiệt độ cao và gió mạnh - trên khắp bang này.

Nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận ở khu vực bờ biển phía Đông Úc khi thị trấn Birdsville ở bang Queensland nóng lên đến 40 độ C trong 18 ngày liên tiếp.

Cả hai bang New South Wales và Queensland đều được ghi nhận có nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày tháng 2.

Một số bang nước Úc nóng kỷ lục. Ảnh: Twitter
Một số bang nước Úc nóng kỷ lục. Ảnh: Twitter


38 vụ cháy ở bang New South Walesnằm ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: 7 News

38 vụ cháy ở bang New South Walesnằm ngoài tầm kiểm soát. Ảnh: 7 News

Hàng ngàn nhân viên cứu hỏa được huy động khống chế đám cháy. Hàng chục căn nhà đã bị phá hủy trong khi hàng trăm con dơi chết vì nhiệt độ cao và nhiều người cảnh báo rắn có thể chui vào nhà dân trú ẩn.

Hơn 2.000 nhân viên cứu hỏa chống chọi với 86 đám cháy trên khắp bang New South Wales hôm 12-2 và 38 vụ cháy trong số này nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhiệt độ một số khu vực lên đến 45 độ C. Gió Tây Bắc nóng khô từ sa mạc có vận tốc lên đến 75 km/giờ đã làm trầm trọng thêm các vụ cháy rừng.


Một khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ảnh: 7 News

Một khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ảnh: 7 News

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đợt nắng nóng kỷ lục ở Úc. Ảnh: Mirror
Hình ảnh vệ tinh cho thấy đợt nắng nóng kỷ lục ở Úc. Ảnh: Mirror

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tình trạng cháy rừng ở bang New South Wales - Úc. Ảnh: Reuters
Hình ảnh vệ tinh cho thấy tình trạng cháy rừng ở bang New South Wales - Úc. Ảnh: Reuters

Bé trai 13 tuổi và một người đàn ông 40 tuổi bị cáo buộc đã khơi mào các vụ cháy rừng ở New South Wales. Đến nay đã có một người nhập viện ở TP Sydney vì bỏng.

Giới chức trách cho biết tình trạng cháy rừng hiện nay tồi tệ hơn vụ cháy “Thứ bảy đen” vào năm 2009 ở bang Victoria khiến 173 người thiệt mạng.

“Đây là ngày tồi tệ nhất mà chúng ta từng thấy trong lịch sử New South Wales về tình trạng và mức độ nguy hiểm của vụ cháy” - ông Shane Fitzsimmons, đội trưởng đội cứu hỏa nông thôn ở bang New South Wales, cho hay.

Cục Khí tượng Úc hồi tháng 10 năm ngoái cho rằng nước này đã nóng lên 1 độ C kể từ năm 1910.

Khói đen ngùn ngụt ở bang New South Wales. Ảnh: Twitter
Khói đen ngùn ngụt ở bang New South Wales. Ảnh: Twitter

Hình ảnh khói dày đặc trong vụ cháy rừng ở bang New South Wales - Úc. Ảnh: Reuters
Hình ảnh khói dày đặc trong vụ cháy rừng ở bang New South Wales - Úc. Ảnh: Reuters

Gió to khiến tình trạng cháy rừng trở nên nghiêm trọng ở bang New South Wales. Ảnh: Twitter
Gió to khiến tình trạng cháy rừng trở nên nghiêm trọng ở bang New South Wales. Ảnh: Twitter

Máy bay chữa cháy rừng ở bang New South Wales - Úc. Ảnh: Reuters
Máy bay chữa cháy rừng ở bang New South Wales - Úc. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo