xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc tuyên bố lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở biển Đông

Đỗ Quyên (Theo Perthnow)

(NLĐO )- Chính phủ của Thủ tướng Úc Turnbull đang duy trì lập trường cứng rắn đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý Trung Quốc ở biển Đông.

Tuyên bố trên do tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne đưa ra trong hội thảo Thái Bình Dương 2015 tại Sydney hôm 7-10.


Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne. Ảnh: Perthnow

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne. Ảnh: Perthnow

 

Nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Úc khẳng định rằng các căng thẳng đang trở nên sâu sắc hơn ở châu Á - Thái Bình Dương. Trước toàn thể 18 vị tư lệnh hải quân từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Phó Đô đốc Điền Trung (Tian Zhong), bà Payne cảnh báo rằng Úc kịch liệt phản đối những hành động hăm dọa. “Úc tiếp tục phản đối mạnh mẽ việc sử dụng sự hăm họa, gây hấn hay ép buộc để tuyên bố chủ quyền nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng” – Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, Thẩm phán tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio cùng ngày nói rằng nếu Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) không thể áp dụng cho tranh chấp ở biển Đông thì nó không thể áp dụng cho bất kỳ cuộc tranh cãi hàng hải nào khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo