xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine nhận hỗ trợ 1,9 tỉ USD

Xuân Mai (Globalpost, Reuters, Irish Times)

(NLĐO) – Ủy ban châu Âu (EC) hôm 15-4 cho biết tổ chức này đã thông qua đề xuất gói hỗ trợ tài chính vĩ mô (MFA) trị giá 1,9 tỉ USD dành cho Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu bỏ phiếu nhất trí về đề xuất mới này. Tiếp theo đó, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine phải thống nhất về bản ghi nhớ dự kiến ký kết vào những tuần tới để kịp giải ngân đợt một - trị giá 640 triệu USD - cho Ukraine trước mùa hè này.

MFA nói trên được EC đề xuất vào ngày 8-1-2015 và là chương trình hỗ trợ lần thứ 3 cho Ukraine kể từ năm 2010.

 

Hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) được tổ chức tại TP Luebeck, miền Bắc nước Đức. Ảnh: Reuters

Hội nghị G-7 được tổ chức tại TP Luebeck, miền Bắc nước Đức. Ảnh: Reuters

 

Cùng ngày, sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) tại TP Luebeck - Đức, các ngoại trưởng khẳng định lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga chỉ được dỡ bỏ khi Moscow thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk - Belarus hồi tháng 2 vừa qua và tôn trọng chủ quyền của Ukraine.

Các ngoại trưởng cũng hoan nghênh Ukraine và Nga đang có những bước đi đầu tiên hướng đến thực thi thỏa thuận ngừng bắn nhưng nhấn mạnh cần nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Trong khi đó, ông Philip Breedlove, Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bày tỏ quan ngại về tình trạng giao tranh bùng phát trở lại ở miền Đông Ukraine và kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ quân sự tại khu vực xung đột.

Trước tình hình bất ổn ở Ukraine, khoảng 2.200 binh lính từ Romania, Mỹ, Anh và Moldova sẽ tham gia cuộc tập trận chung ở Romania, gần biên giới với Ukraine. Cuộc tập trận Wind Spring 15 (Gió Xuân 15) kéo dài từ ngày 16 đến 30-4 tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, miền Đông Romania và trường bắn Smardan.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mircea Dusa cho hay các cuộc diễn tập nằm trong kế hoạch đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales năm 2014 với mục đích củng cố biên giới phía Tây của NATO và EU.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo