xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine tố Nga “xâm lược”

LỤC SAN

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng xác nhận hiện có 3.000-4.000 người Nga tình nguyện chiến đấu cùng quân ly khai

Tổng thống Petro Poroshenko ngày 28-8 chính thức cáo buộc Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine sau khi khẳng định binh sĩ Nga đang tham chiến ở miền Đông nước này. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Lính Nga “nghỉ hè” ở Donetsk

Hãng tin Newsru cho biết Tổng thống Poroshenko đã hủy chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời triệu tập Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine họp khẩn về căng thẳng ở miền Đông.

Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) cũng họp khẩn ở Vienna - Áo cùng ngày vì tình hình “dầu sôi lửa bỏng” tại Ukraine theo đề nghị của Thụy Sĩ, chủ tịch OSCE.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Arsenyi Yasenyuk kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để xử lý hành động của Nga ở miền Đông Ukraine.

 

Binh sĩ Ukraine rút khỏi TP Novoazovsk hôm 27-8Ảnh: AP
Binh sĩ Ukraine rút khỏi TP Novoazovsk hôm 27-8Ảnh: AP

 

 

 

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Zoryan Shkipyak khẳng định các lực lượng vũ trang Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine với quy mô lớn và tình trạng tương tự đang tiếp diễn ở một số hướng khác nhau.

Thêm vào đó, tư lệnh tiểu đoàn Dnepr-1 Vladimir Shilov cho biết quân đội Nga đã chiếm TP Novoazovsk thuộc Donbass, chỉ cách Mariupol 45 km về phía Đông.

Tuy nhiên, cả ông Shkipyak lẫn ông Shilov đều không đưa ra chứng cứ nào về sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Theo hãng tin UNIAN, thủ tướng Ukraine còn kêu gọi các đối tác phương Tây phong tỏa mọi tài khoản ngân hàng của Nga trên thế giới cho đến khi Moscow rút quân khỏi Ukraine.

Trước đó một ngày, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Washington rất lo ngại trước việc Moscow “đang đứng sau cuộc phản công của quân ly khai Donetsk và Luhansk”.

Thông tin này không phải không có cơ sở khi chính Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko xác nhận khoảng 3.000-4.000 người Nga đang tình nguyện chiến đấu ở Donetsk và đó là yếu tố giúp quân ly khai đạt được những chiến thắng mới đây.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên trang tin tức Vesti.ru của Nga, ông Zakharchenko còn cho biết nhiều binh sĩ Nga thay vì nghỉ hè đã sang Donetsk chiến đấu.

Giao tranh ác liệt

Một quan chức Mỹ hôm 28-8 cho đài CNN hay nguồn tin tình báo chỉ ra có đến 1.000 lính Nga đã vào miền Nam Ukraine cùng vũ khí hạng nặng và đang chiến đấu ở đây. Chiếm được Novoazovsk là một bước tiến chiến lược bởi thành phố này nằm trên trục đường chính nối từ vùng Rostov của Nga đến bán đảo Crimea.

Tình hình ở Donetsk thuộc miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng trong ngày 28-8 khi quân đội Ukraine lại pháo kích thành phố khiến nhiều khu vực mất điện. Hàng loạt đạn nổ vang gần trung tâm thành phố. Đạn pháo đã rơi trúng một nhà thờ trong giờ cầu nguyện làm chết 3 người.

RIA Novosti đưa tin một ngày trước, quân đội chính phủ đã ném bom các vùng Kirov và Kyibyshev, đồng thời bắn phá Donetsk suốt ngày đêm.

Chiến sự còn diễn ra ở nhiều khu vực tại DPR. Các TP Ilovaisk và Gorlovka xảy ra đụng độ ác liệt. Quân ly khai Donetsk cho biết đã bắt đầu tấn công Mariupol và dự kiến “giải phóng” thành phố này trong vài ngày tới.

Theo Bộ Tham mưu quân sự DPR, các viên chức chính quyền vùng Donetsk và cảnh sát thân Kiev đã bỏ chạy khỏi Mariupol. Ngoài ra, 129 quân nhân và vệ binh quốc gia Ukraine bị bắt làm tù binh, gần 100 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng.

Trong khi đó, quân ly khai Donbass khẳng định trong cuộc phản công quy mô lớn mấy ngày nay, họ đã chia cắt quân đội Ukraine với lực lượng vệ binh quốc gia trên lãnh thổ DPR và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (tự xưng) khiến hơn 750 người thuộc 2 lực lượng này thiệt mạng. 

 

Đoàn xe cứu trợ của Nga sẵn sàng

Người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, hôm 28-8 cho biết đoàn xe cứu trợ thứ hai của Nga sẵn sàng lên đường nhưng phải đợi quyết định của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Ukraine. Trong khi đó, Ukraine quả quyết chưa nhận được giấy tờ nào về đoàn xe này.

Theo thông tin trên báo chí các khu vực, đoàn xe đang đến gần biên giới Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định đây không phải là đoàn xe cuối cùng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo