xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine trao trả 10 lính dù cho Nga

Xuân Mai (Theo RT, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Tướng Aleksey Ragozin, Phó chỉ huy lực lượng lính dù Nga, cho hay toàn bộ 10 lính dù Nga bị bắt giữ ở miền Đông Ukraine hồi đầu tuần này đã được trao trả cho Moscow.

Ông Ragozin cho hay tối 30-8: “Các cuộc đàm phán diễn ra rất khó khăn. Tuy nhiên, tất cả đã kết thúc tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là những người lính dù đã trở về Nga. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ bỏ rơi các binh sĩ của mình”.

 

 

Lính dù Nga được trả về Moscow. Ảnh: Sky News
Lính dù Nga được trả về Moscow. Ảnh: Sky News

 

Vị tướng này cho biết thêm kể từ những phút đầu tiên khi các lính dù bị bắt sau khi vô tình vượt qua biên giới, chính phủ Nga đã làm mọi thứ có thể để giải cứu họ. Ông nói: “Các binh lính cảm thấy rất tiếc về những gì đã xảy ra và họ sẽ được cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết về tâm lý cũng như những vấn đề khác. Tôi nhận thấy việc số binh sĩ Nga này bị Ukraine giam giữ trong nhiều ngày và chuyển đến Kiev là điều không thể chấp nhận được”.

Ở chiều ngược lại, ông Ragozin cho biết 63 binh lính Ukraine bị phát hiện trên lãnh thổ của Nga tuần này đã được giới chức Moscow đưa đến cửa khẩu Nekhoteevka và trả về Ukraine ngay lập tức sau khi cung cấp cho họ tất cả hỗ trợ cần thiết. Những người lính trên tìm cách tị nạn tại Nga hôm 27-8 và đã được chuyển đến một khu trại tạm thời ở Rostov.

Trong một diễn biến khác hôm 31-8, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ra tối hậu thư, theo đó Nga có 1 tuần để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tại Ukraine nếu không sẽ tiếp tục đối mặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn từ khối này.

Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels - Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy phát biểu : “Hội đồng châu Âu sẵn sàng thực hiện các bước đi đáng kể về những diễn biến tại Ukraine và yêu cầu Ủy ban châu Âu khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị và đưa ra những đề xuất cho hoạt động xem xét trong vòng một tuần”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manual Barroso nói rằng:“Nếu Nga vẫn tiếp tục làm leo thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine, họ sẽ phải nhận những biện pháp trừng phạt nặng hơn”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo