xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ưu ái người nhà

Phương Võ

Tại Venezuela, thông tin 2 cháu trai của đệ nhất phu nhân Cilia Flores bị bắt ở Haiti và đưa sang Mỹ vì cáo buộc buôn lậu ma túy vào tháng rồi có thể là tin tức nổi bật của năm hoặc là “chuyện chẳng có gì ầm ĩ”, tùy thuộc người đọc ủng hộ chính phủ hay phe đối lập.

Giới chức Venezuela hầu như không hé miệng về vụ việc này. Chỉ có ông Diosdado Cabello, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cáo buộc Mỹ bắt cóc 2 người nêu trên nhằm phá hoại uy tín của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.

 

Bà Cilia Flores tại một cuộc vận động tranh cử ở thủ đô Caracas hôm 3-12 Ảnh: Reuters
Bà Cilia Flores tại một cuộc vận động tranh cử ở thủ đô Caracas hôm 3-12 Ảnh: Reuters

 

Ngoài chuyện tranh cử, vụ bắt giữ khiến người ta một lần nữa phải chú ý đến vị phu nhân 59 tuổi của Tổng thống Nicolas Maduro và vai trò ngày càng tăng của bà trong chính trường. Tên tuổi bà Flores bắt đầu được biết đến hồi năm 1992 khi tham gia nhóm luật sư biện hộ cho ông Hugo Chavez, người bị kết án sau một vụ đảo chính bất thành. Nổi tiếng với tính cách cứng rắn, nữ chính khách này nhận được nhiều sự ngưỡng mộ khi trở thành bóng hồng đầu tiên làm chủ tịch quốc hội năm 2006, thay thế ông Maduro. Đến tháng 7-2013, 2 nhân vật này kết hôn sau khi ông Maduro lên làm tổng thống được vài tháng.

Sự thăng tiến của bà Flores đi kèm không ít tranh cãi, trong đó có cáo buộc “gia đình trị”. Cựu nghị sĩ Pastora Medina hồi năm 2008 đã đệ đơn kiện bà Flores lạm quyền khi “đưa cả nhà vào quốc hội” trong 5 năm làm sếp ở đó. “Từ anh em ruột đến anh em họ, cháu… đều có việc làm dù họ không hoàn thành các kỳ thi cần thiết” - bà Medina nói với Reuters. Một nguồn tin cho biết hơn 40 người thân của bà Flores có tên trong bảng lương của quốc hội ở giai đoạn nêu trên - một cáo buộc bị bà gọi là “bôi nhọ”.

Xem ra, những vụ lùm xùm như thế không đủ làm giảm uy tín đệ nhất phu nhân Venezuela. Bằng chứng là bà Flores vừa giành được ghế quốc hội trong cuộc bầu cử nêu trên, ngay cả khi PSUV thất bại nặng nề trước phe đối lập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo